Không khí rộn ràng của ngôi trường đầu tiên tổ chức lễ khai giảng ở thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sáng 4/9, Trường THCS Quán Bàu (thành phố Vinh) tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024 kết hợp Lễ đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, lãnh đạo các phòng, ban liên quan và đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường.

bna_truong thcs quan bau (5).JPG
Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới của Trường THCS Quán Bàu. Ảnh: Đình Tuyên

Trường THCS Quán Bàu là một trong những ngôi trường trẻ nhất của thành phố Vinh. Trường được thành lập ngày 1/9/2016, theo Quyết định số 2037/QĐ - UBND của UBND thành phố và chính thức đi vào hoạt động giáo dục từ năm học 2017- 2018. Từ những ngày đầu mới thành lập, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, cơ sở hạ tầng chưa có, phải mượn địa điểm của Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vinh làm điểm trường.

bna_truong thcs quan bau (4).JPG
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Tuyên

Đến ngày 8/3/2018, trường được khởi công xây dựng tại khối 5, phường Quán Bàu và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 1/2020. Sau 7 năm hoạt động giáo dục, từ quy mô ban đầu chỉ có 3 lớp, với 135 học sinh, 7 cán bộ, giáo viên, đến nay, trường có 27 lớp, với 1.118 học sinh và 45 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đạt 100% trình độ chuyên môn trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện của nền giáo dục.

bna_truong thcs quan bau (3).JPG
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, của Đảng bộ và Nhân dân phường Quán Bàu, Trường THCS Quán Bàu đã phát triển về mọi mặt, cảnh quan môi trường có diện mạo mới, khang trang hơn, bề thế hơn và ngày càng chứng minh được chất lượng dạy và học của nhà trường trong những năm qua. Ghi nhận sự phấn đấu bền bỉ đó, năm học 2022-2023, UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận Trường THCS Quán Bàu đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

bna_truong thcs quan bau (6).JPG
Thầy giáo Nguyễn Đức Cảnh - Hiệu trưởng Trường THCS Quán Bàu đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Thị Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tập thể nhà trường. Việc xây dựng thành công Trường THCS Quán Bàu đạt chuẩn quốc gia là mốc son đánh dấu sự lớn mạnh của nhà trường, từ những nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Đây cũng là niềm tự hào để nhà trường tiếp tục làm tròn sứ mệnh cao cả của mình trong sự nghiệp giáo dục.

Lãnh đạo UBND thành phố Vinh cũng cho rằng, phấn đấu để đạt được danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia đã là cả một quyết tâm cao nhưng việc giữ vững được danh hiệu còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa. Vì thế, trong năm học này và những năm tiếp theo nhà trường cần xác định trách nhiệm hết sức nặng nề của đội ngũ quản lý, các thầy, cô giáo để tiếp tục khẳng định và xây dựng thương hiệu, phấn đấu xây dựng trường THCS Quán Bàu thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh, học sinh phường Quán Bàu nói riêng, trở thành ngôi trường trọng điểm về chất lượng giáo dục ở phía Bắc của thành phố.

bna_truong thcs quan bau (7).JPG
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh đó, cần thường xuyên bám sát nội dung 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia để không ngừng bổ sung, hoàn thiện theo mức độ ngày càng cao hơn nữa.

Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

bna_truong thcs quan bau (2).JPG
Các em học sinh lớp 6 nhận những bó hoa tươi thắm của các anh chị khóa trên. Ảnh: Đình Tuyên

Triển khai và làm tốt công tác vận động tài trợ giáo dục để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa để góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc.

bna_truong thcs quan bau (8).JPG
Dịp này, Trường THCS Quán Bàu vinh dự đón Bằng công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Trước thềm năm học mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cũng nhắn nhủ tới tập thể giáo viên nhà trường hãy xem danh hiệu trường chuẩn Quốc gia như một nền tảng vững chắc, một mục tiêu phấn đấu để xây dựng những con người có trí tuệ, trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo, có tấm lòng nhân ái, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng trường học văn minh, thân thiện.

Về phía các học sinh, phát huy truyền thống của nhà trường hãy không ngừng nỗ lực để học tập, cống hiến đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Tin mới