Kiểm tra an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 15/12,  đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu (ATLC- SSCĐ) tại huyện Anh Sơn.

Trước khi làm việc với Ban ATLC - SSCĐ huyện Anh Sơn, đoàn công tác đã chia làm 2 tổ kiểm tra tại xã Tào Sơn, Thạch Sơn và thăm, tặng quà cho giáo xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn nhân dịp lễ Noel năm 2017.

Đồng chí Thái Thanh Quý ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, ủy viên BTV, trưởng ban dân vận tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh:
Đồng chí Thái Thanh Quý ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thái Hiền

Năm 2017, hệ thống chính trị của huyện Anh Sơn luôn được chăm lo, củng cố kiện toàn, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương.

Tình hình quốc phòng - an ninh ổn định; công tác quân sự - quốc phòng địa phương thường xuyên được Đảng bộ, chính quyền chăm lo; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

Trong năm, huyện đã tổ chức khám tuyển và giao quân đạt 100% chỉ tiêu; kịp thời chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở; xét kết nạp cho 120 đảng viên mới, thành lập mới 2 chi bộ, 1 đảng bộ trên cơ sở tách, sát nhập các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Lĩnh vực kinh tế có bước chuyển đúng định hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,13%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 25,5 triệu đồng/năm.

 Đoàn thăm, tặng quà cho giáo xứ Lãng Điền xã Thạch Sơn nhân dịp lễ Nô en năm 2017. Ảnh: Thái Hiền
Đoàn thăm, tặng quà cho giáo xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn nhân dịp lễ Noel năm 2017. Ảnh: Thái Hiền

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý  đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, nhân dân huyện Anh Sơn đạt được trong công tác ATLC- SSCĐ.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới huyện tiếp tục nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục chú trọng xây dựng mối đoàn kết lương giáo.

Huyện Anh Sơn cũng cần tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, động viên nhân dân đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới