Kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đến nay, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là đơn vị tìm kiếm, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ nhất trong số các đội của Quân khu 4.

Trong chuyến kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2023 – 2024, ngày 15/12, Đại tá Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác của Quân khu đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Xổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu tặng quà Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng..jpg
Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tặng quà Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Lê Thắng

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã thăm và làm việc với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, nắm tình hình, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng mùa khô 2023 – 2024.

Theo đó, mùa khô 2022 – 2023, đã tìm kiếm, cất bốc được 96 hài cốt liệt sĩ, những tháng đầu mùa khô 2023 – 2024, đã tìm kiếm được 40 hài cốt liệt sĩ, trong đó riêng trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng là 36 hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đội Quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đang cất bốc hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại núi Phà Khẩu, bản Khoong, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)..JPG
Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang cất bốc hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại núi Phà Khẩu, bản Khoong, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Ảnh: Lê Thắng

Làm việc với Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đại tá Đoàn Xuân Bường biểu dương kết quả mà cán bộ, nhân viên Đội Quy tập đã đạt được trong những tháng đầu mùa khô 2023 – 2024. Đến nay, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là đơn vị tìm kiếm, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ nhất so với các đội trong Quân khu 4.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên phải xác định rõ quyết tâm, trọng trách nặng nề để tiếp tục khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn được giao.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu kiểm tra các di vật trong hang núi Phà Khẩu, bản Khoong, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng..jpg
Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra các di vật trong hang núi Phà Khẩu, bản Khoong, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Lê Thắng

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân nước bạn.

Tin mới