Ký kết song phương về đào tạo nghề giữa Trường Cao đẳng Việt - Đức và thành phố Erfurt, Cộng hòa Liên bang Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 13/3, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An tổ chức chương trình trao đổi hợp tác song phương về đào tạo nghề với Phòng Thủ công nghệ thành phố Erfurt của nước Cộng hoà Liên bang Đức.

Dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện các một số trường THPT trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại chương trình, hai đơn vị đã tập trung trao đổi về chương trình đào tạo; giới thiệu chương trình du học nghề tại bang Thurinigia ; Chương trình chuyển đổi văn bằng để làm việc tại Đức và trao đổi, giải đáp các thông tin liên quan đến việc du học nghề.

Sau khi thống nhất một số nội dung quan trọng, 2 đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nghề.

vd-8661.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV
vd-4-7060.jpg
Ngài Thomas Ernst Malcherek – Giám đốc điều hành Phòng Thủ Công nghệ thành phố Erfurt chia sẻ hợp tác song phương về đào tạo nghề. Ảnh: PV

Việc trao đổi hợp tác song phương về đào tạo nghề là cơ hội để học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An sang Đức học tập và làm việc; đồng thời có sự hỗ trợ của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các phần mềm chuyên dụng, các công nghệ, kỹ thuật cao cũng như nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu nhân lực trong thời gian tới cả trong và ngoài nước.

sv-4880.jpg
Sinh viên trường và phụ huynh có con em có nguyện vọng đi du học và làm việc tại Đức. Ảnh: PV
vd1-6738.jpg
Ký kết hợp tác song phương về đào tạo nghề. Ảnh: PV

Sau khi thống nhất một số nội dung quan trọng, 2 đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nghề.

Tin mới