Kỷ niệm 50 năm ngày mất nhạc sĩ Hoàng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 20/8, tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Chi hội Văn học – Nghệ thuật huyện Diễn Châu tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày mất nhạc sĩ Hoàng Nguyên (Cao Cự Phúc).

Tham dự chương trình có đại diện Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An, lãnh đạo huyện Diễn Châu, Chi hội Văn học - Nghệ thuật Diễn Châu, đại diện dòng họ Cao Cự và đông đảo nhân dân xã Minh Châu.

bna_3.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Mai Giang

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của nhạc sĩ Hoàng Nguyên (1973 - 2023), nhằm tưởng nhớ và tri ân nhạc sĩ tài hoa, người con của quê hương xứ Nghệ.

Nhạc sĩ Hoàng Nguyên tên thật là Cao Cự Phúc (1930 - 1973), quê ở xã Diễn Bình (nay là xã Minh Châu), huyện Diễn Châu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghề y, mồ côi mẹ nên từ nhỏ ông sống cùng gia đình bên nội. Lớn lên, ông theo bố vào Quảng Trị tiếp tục con đường học hành rồi dạy học và sáng tác âm nhạc. Đây là nguyên do hàng chục năm qua không ít người đã nhầm lẫn quê quán của nhạc sĩ ở Quảng Trị.

bna_2.jpg
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày mất nhạc sĩ Hoàng Nguyên (Cao Cự Phúc) do các diễn viên, nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An biểu diễn. Ảnh: Mai Giang

Do biến động của thời cuộc lịch sử, Cao Cự Phúc học ở Huế rồi lên Đà Lạt dạy học và sáng tác âm nhạc, rồi bị bắt đày ra Côn Đảo; ra tù, ông tiếp tục công việc giảng dạy và sáng tác âm nhạc ở Sài Gòn. Năm 1973, nhạc sĩ Hoàng Nguyên qua đời ở Vũng Tàu do tai nạn xe hơi khi ở độ tuổi 43, để lại niềm tiếc thương cho người thân, bạn bè khi sự nghiệp và con đường sáng tạo nghệ thuật còn dang dở.

bna_1.jpg
Một tiết mục biểu diễn sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Ảnh: Mai Giang

Được đánh giá là một nhạc sĩ tài hoa, Hoàng Nguyên đã để lại trong kho tàng di sản âm nhạc Việt Nam nhiều tác phẩm nổi tiếng; âm nhạc của ông giàu chất lãng mạn - trữ tình, mang đậm tính nhân văn của một tâm hồn luôn hướng đến chân - thiện - mỹ. Ca khúc của ông đi vào lòng người và ghi đậm dấu ấn đẹp đẽ trong lòng công chúng yêu âm nhạc qua nhiều thế hệ.

Chương trình “Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Nguyên (Cao Cự Phúc)” với các tiết mục biễu diễn những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã được cấp phép lưu hành do các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An thể hiện.

bna_4.jpg
Chương trình đã thu hút đông đảo khán giả và mang đến niềm vui cho những người yêu âm nhạc ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang

Chương trình đã thu hút đông đảo khán giả và mang đến niềm vui cho những người yêu âm nhạc ở huyện Diễn Châu.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày mất nhạc sĩ Hoàng Nguyên (Cao Cự Phúc). Clip: Mai Giang

Tin mới