Lạc gieo trỉa muộn không bị chết rét

(Baonghean.vn) - Đợt không khí lạnh kỉ lục trong vòng 30 năm qua đã làm cho cây lạc trên địa bàn Diễn Châu bị chết. Những nơi bị thiệt hại nhiều nhất bao gồm Diễn Thịnh, Diễn Kỷ, Diễn Thành ,Diễn Trung…Tuy nhiên nơi nào gieo muộn thiệt hại ít hơn.

S
Sau đợt rét hại vừa qua, cây lạc trên địa bàn Diễn Kỷ khi nhổ lên không có rễ dẫn tới việc không hấp thụ được chất dinh dưỡng, làm cây không phát triển và chết. Đa số những cây lạc trên các cánh đồng Diễn Kỷ, Diễn Thịnh đều chịu tình trạng này.
A
Chị Trần Thị Lục bên cánh đồng lạc của mình, chị cho biết dẫu đã tủ ni lông giữ ấm cho lạc nhưng cây vẫn không trụ nổi qua thời tiết khắc nghiệt, 6 sào lạc của chị mất tới 80%.
8
Những cánh đồng được tủ ni lông giữ ấm kịp thời và gieo muộn hơn tỷ lệ sống cao hơn. Tuy nhiên, bà Lê Thị Hương - Phó chủ tịch  UBND xã Diễn Thành cho biết : toàn xã đã gieo trỉa 170ha lạc /286ha đất canh tác, trong đó mất trắng 50ha. Những diện tích bị thiệt hại sẽ khuyến khích người dân chuyển sang làm rau để cấp cho Công ty cổ phần Phủ Diễn APG. Vào sáng 3/2 vừa qua, UBND xã đã phát giống rau cho bà con yên tâm canh tác trên diện tích lạc bị hư hại.
1
 Người dân Diễn Thành bóc ni lông ra cho cây lạc sau đợt ủ ấm. Bà con cho biết, do canh tác đúng lịch nông vụ là trỉa lạc trước lập xuân 10 ngày,  sau lập xuân, ra tết mới trỉa đồng thời tủ ni lông kịp thời  sẽ  đã hạn chế được thiệt hại của đợt mưa rét vừa qua đối với cây lạc.

Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới