Lai dắt thành công tàu cá, bàn giao 7 ngư dân gặp nạn trên biển

(Baonghean.vn)- Trưa 2/1, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) phối hợp với Cảnh sát biển 3005 - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức lễ bàn giao tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển.

1
Đồn biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) ra vị trí tàu lai dắt đưa 7 thuyền viên lên bờ.

Theo đó, vào lúc 6h45 ngày 31/12/2016, chiếc tàu vỏ gỗ mang ký hiệu NA 94039 TS do anh Vũ Văn Quang (SN 1992), trú tại xóm 2, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân đang đánh bắt hải sản ở tọa độ 18 độ 56 phút vĩ độ bắc, 106 độ 20 phút kinh độ đông thì không may lưới vướng mắc vào chân vịt không thể hoạt động được.

Anh em trên tàu lặn xuống dưới biển để gỡ lưới nhưng không được và tàu phát tín hiệu cấp cứu. Đến 13h30 ngày 1/1/2017, tàu Cảnh sát biển 3005 - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đã tiếp cận được con tàu bị nạn.

1
Đồn biên phòng Quỳnh Thuận và Cảnh sát biển 3005 - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 bàn giao tàu cá và 7 ngư dân gặp nạn.

Đến 10h30 ngày 2/1/2017, tàu Cảnh sát biển đã lai dắt tàu gặp nạn về cách Trạm kiểm soát Lạch Quèn 1,5 hải lý theo hướng Đông Nam; Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội biên phòng tỉnh cử tổ công tác điều ca nô đưa các thuyền viên lên bờ an toàn.

Ông Vũ Mùi - ngư dân trên tàu cho biết: "Sau khi rời cảng Lạch Quèn ra khơi đánh bắt khoảng 40 hải lý thì không may gặp thời tiết xấu, biển động mạnh nên làm cho lưới đánh cá dạt vào phía chân vịt nên mắc chặt cứng, hệ thống ngừng hoạt động. Rất may, tàu Cảnh sát biển đã đến ứng cứu kịp thời và lai dắt chúng tôi vào bờ an toàn"./.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới