Lạm phát tăng vọt, Venezuela tăng 50% lương tối thiểu

(Baonghean.vn)- Trong bối cảnh tình hình lạm phát đang tăng vọt thậm chí có thể lên mức 3 con số, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 13/8 đã phải tuyên bố chính phủ sẽ tăng 50% lương tối thiểu. Và chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9 tới đây.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã liên tục phải tăng lương tối thiểu cho người dân, trong bối cảnh lạm phát tăng vọt. Ảnh: Reuters
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã liên tục phải tăng lương tối thiểu cho người dân, trong bối cảnh lạm phát tăng vọt. Ảnh: Reuters

Lạm phát tăng vọt thời gian qua đang làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chi tiêu của Venezuela - quốc gia thành viên OPEC đang ngập trong khủng hoảng.

Mức lương tối thiểu hàng tháng của người dân Venezuela sẽ tăng lên 22.577 đồng Bolivar mỗi tháng, tương đương khoảng 35 USD. Thế nhưng con số quy đổi chỉ đạt khoảng 23 USD tại thị trường chợ đen.

Nếu bao gồm cả các phiếu lương thực, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên mức 65.056 đồng Bolivar.

“Đây là lần thứ ba lương tối thiểu phải đẩy tăng trong năm nay”, Tổng thống Maduro phát biểu trên một kênh truyền hình.

Những người chỉ trích lặp lại quan điểm rằng, việc tăng lương là không đủ để bù đắp lạm phát, vốn đã cán mức 181% vào năm 2015 theo số liệu chính thức.

Các ngân hàng trung ương đã không được công bố các con số lạm phát cập nhật hiện nay. Các nhà lãnh đạo đối lập cho rằng, thực tế chính phủ đang phải che giấu những số liệu kinh tế đáng xấu hổ.

Hệ thống kinh tế nhà nước Venezuela đã hoàn toàn sụp đổ vai trò dẫn dắt kể từ khi giá dầu thế giới tụt giảm thê thảm từ năm 2014.

Các nhà lãnh đạo đối lập cho rằng, tình hình sẽ không thể cải thiện nếu bản thân chính phủ không thay đổi.

Thế nhưng, Tổng thống Maduro cáo buộc rằng, ông mới chính là nạn nhân của một “cuộc chiến kinh tế”, được dẫn dắt bởi các đối thủ chính trị của ông.

Khang Duy

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới