Làm theo Bác để trở thành xã kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Xã miền núi Nghi Lâm được biết đến là một miền quê yên bình, có đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển của huyện Nghi Lộc.

Đảng bộ xã Nghi Lâm có 323 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ. Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mô hình trông hành tăm cho thu nhập cao ở xã Nghi Lâm.
Mô hình trông hành tăm cho thu nhập cao ở xã Nghi Lâm.

Ban Thường vụ đảng ủy tổ chức lồng ghép học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nên cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là về tăng gia sản xuất, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa…

Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh, hướng tới sản xuất hàng hóa; áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp. Nghi Lâm là xã tiên phong trong việc sản xuất các giống lúa mới chất lượng cao. Cánh đồng thu nhập cao hình thành ngày càng nhiều. Hiện toàn xã có 150 ha có thu nhập đạt trên 70 triệu đồng/ha/năm. Riêng 55 ha hành tăm trên địa bàn mỗi năm thu về xấp xỉ hàng chục tỷ đồng.

Nghề mộc mỹ nghệ ở xã Nghi Lâm.
Nghề mộc mỹ nghệ ở xã Nghi Lâm.
Một trang trại chăn nuôi bò Úc ở xã Nghi Lâm.
Một trang trại chăn nuôi bò Úc ở xã Nghi Lâm.

Trong 5 năm trở lại đây, Nghi Lâm đã xuất hiện những mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp và chăn nuôi kết hợp cho thu nhập từ 50 đến 500 triệu đồng/năm. Việc thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện có hiệu quả, mọi vấn đề đều được công khai, minh bạch theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đời sống văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, nhiều câu lạc bộ được thành lập, như: phòng chống bạc lực gia đình và xây dựng gia đình bền vững, câu lạc bộ thể thao… tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, không có mâu thuẫn, khiếu kiện, các tệ nạn xã hội xảy ra, tình hình an ninh trật tự ổn định.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Nghi Lâm chỉ còn 4,6%. Thu nhập bình quân đầu người là 31,8 triệu đồng/người/năm. Năm 2015, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Nghệ An về  điển hình xây dựng nông thôn mới 2010 -2015.

Đặc biệt, mới đây Đảng bộ được bình chọn là điển hình tập thể cấp tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác.

Phong trào thể dục, thể thao phát triển ở xã Nghi Lâm.
Phong trào thể dục, thể thao phát triển ở xã Nghi Lâm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chu - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã thống nhất lãnh đạo, tổ chức vận động quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Hồng Vinh

Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới