Làng quê Nghệ An đỏ thắm sắc cờ mừng Đảng, mừng Xuân

(Baonghean.vn) - Những ngày này, các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân làm cho không khí đón Tết Nguyên đán thêm vui tươi, phấn khởi.
Mừng Đảng, chào đón năm mới Quý Mão 2023, trên khắp các tuyến đường, cơ quan, đơn vị ở các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn... rực rỡ cờ hoa, nhằm thể hiện niềm vui mừng, phấn khởi và niềm tin trong thời khắc bước sang năm mới, đồng thời khẳng định tình yêu thiêng liêng của nhân dân dành cho Đảng, cho Tổ quốc. Trong ảnh là đoạn qua cầu Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Mừng Đảng, chào đón năm mới Quý Mão 2023, trên khắp các tuyến đường, cơ quan, đơn vị ở các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn... rực rỡ cờ hoa, nhằm thể hiện niềm vui mừng, phấn khởi và niềm tin trong thời khắc bước sang năm mới, đồng thời khẳng định tình yêu thiêng liêng của nhân dân dành cho Đảng, cho Tổ quốc. Trong ảnh là đoạn qua cầu Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Người dân xã Đà Sơn (Đô Lương) đang chuẩn bị treo cờ Tổ quốc trước nhà chào mừng Xuân mới Quý Mão. Ảnh: Huy Thư

Người dân xã Đà Sơn (Đô Lương) đang chuẩn bị treo cờ Tổ quốc trước nhà chào mừng Xuân mới Quý Mão. Ảnh: Huy Thư

Từ tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân, nhiều tuyến đường quê đã thắm sắc cờ Tổ quốc đón Xuân. Một số đường cờ xây dựng kết hợp với đường điện thắp sáng. Trong ảnh: Đường quê đón Tết ở xã Thanh Dương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Từ tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân, nhiều tuyến đường quê đã thắm sắc cờ Tổ quốc đón Xuân. Một số đường cờ xây dựng kết hợp với đường điện thắp sáng. Trong ảnh: Đường quê đón Tết ở xã Thanh Dương (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Cờ Tổ quốc được người dân bản dân tộc Thái Chằn Nằn, xã Chi Khê (Con Cuông) treo lên đầu cây mét cao vót và cắm ngay ngắn dọc theo Quốc lộ 7, trông rất ấn tượng và không kém phần bắt mắt. Ảnh: Đình Tuân

Cờ Tổ quốc được người dân bản dân tộc Thái Chằn Nằn, xã Chi Khê (Con Cuông) treo lên đầu cây mét cao vót và cắm ngay ngắn dọc theo Quốc lộ 7, trông rất ấn tượng và không kém phần bắt mắt. Ảnh: Đình Tuân

Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới dưới đèn lồng mang nét đẹp đặc trưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về trên quê hương xứ Nghệ. Ảnh: Huy Thư

Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới dưới đèn lồng mang nét đẹp đặc trưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về trên quê hương xứ Nghệ. Ảnh: Huy Thư

Một cổng chào rợp sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được thiết kế chào mừng Xuân mới Quý Mão ở xã Thanh Chi (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Một cổng chào rợp sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được thiết kế chào mừng Xuân mới Quý Mão ở xã Thanh Chi (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí theo từng cụm, từng khu vực vừa bảo đảm thẩm mỹ, vừa có tác dụng tuyên truyền, cổ động không khí vui tươi đón chào Xuân mới 2023. Ảnh: Đình Tuân

Cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí theo từng cụm, từng khu vực vừa bảo đảm thẩm mỹ, vừa có tác dụng tuyên truyền, cổ động không khí vui tươi đón chào Xuân mới 2023. Ảnh: Đình Tuân

Ngoài cờ, người dân cũng như các cơ quan, đơn vị còn trang hoàng các tuyến đường bằng băng rôn, hoa, cờ đuôi nheo... Đặc biệt, còn có các tấm pano kích thước lớn được cũng được dựng trên các tuyến chào mừng năm mới 2023. Ảnh chụp tại thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Đình Tuân

Ngoài cờ, người dân cũng như các cơ quan, đơn vị còn trang hoàng các tuyến đường bằng băng rôn, hoa, cờ đuôi nheo... Đặc biệt, còn có các tấm pano kích thước lớn được cũng được dựng trên các tuyến chào mừng năm mới 2023. Ảnh chụp tại thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới