Lãnh đạo huyện Diễn Châu đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Nông dân

(Baonghean.vn) - Cần có chính sách hỗ trợ, định hướng sản xuất nông nghiệp bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em nông dân là nguyện vọng của nông dân Diễn Châu tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, hội viên huyện Diễn Châu.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Phản ánh với lãnh đạo huyện, ông Tạ Khắc Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diễn Bình nêu: Nhu cầu học nghề của cán bộ, hội viên nông dân rất lớn nhưng số lớp mở hàng năm ít, chất lượng đào tạo chưa cao nên tỷ lệ có việc làm thấp.

Sinh viên các trường cao đẳng, đại học, THCN hàng năm ra trường nhiều nhưng không có việc làm. Đề nghị huyện có giải pháp tháo gỡ vấn đề này?.

Ngày 27/6, Huyện Diễn Châu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện và các phòng, ban của huyện Diễn Châu.

Trả lời nội dung này, ông Trương Văn Sửu - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Diễn Châu cho biết: Hàng năm số lượng lớp đào tạo nghề được mở phụ thuộc vào nguồn kinh phí được giao theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ..

Theo ông Sửu, chất lượng đào tạo nghề chưa cao do thời gian đào tạo ngắn chủ yếu đào tạo sơ cấp nghề ngắn hạn 3 tháng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho lao động là chính, đối tượng học nghề chủ yếu ở độ tuổi cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

“Do các đối tượng chọn nghề học không phù hợp, hiện nay đối với nghề may sau khi tốt nghiệp 100% các học viên có việc làm và thu nhập ổn định, còn các nghề khác như kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, chế biến nấu ăn, chế biến thủy sản…. chủ yếu phục sản xuất kinh doanh trong hộ gia đình. Chính vì thế vấn đề chọn ngành, chọn nghề để học là rất quan trọng”- ông Sửu khẳng định.

Liên quan đến nội dung sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm, ông Sửu dẫn chứng: Tính đến cuối năm 2016 cả huyện có 1.972  lao động tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng từ năm 2012 đến năm 2016 chưa tìm được việc làm và việc làm thiếu ổn định.

Ông Trương Văn Sửu - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Diễn Châu trả lời kiến nghị về đào tạo nghề cho nông dân và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Ảnh: Thanh Lê
Ông Trương Văn Sửu - Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Diễn Châu trả lời kiến nghị về đào tạo nghề cho nông dân và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Ảnh: Thanh Lê

Vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên là vấn đề rất khó khăn. Huyện đang thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với người tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ có nhu cầu vay vốn “khởi nghiệp” nhằm tạo cơ hội và khuyến khích sinh viên chủ động tự tạo việc làm cho bản thân và những người lao động khác qua các dự án, ý tưởng sản xuất, kinh doanh, giúp người mới tốt nghiệp tiếp cận, thụ hưởng nguồn vốn cho vay ưu đãi để tạo việc làm.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người học và xã hội về cách lựa chọn ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường lao động.

Đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng giáo dục tiếp cận nghề nghiệp cho học sinh ngay từ cấp THCS, THPT để góp phần hình thành đội ngũ nhân lực theo quy mô, cơ cấu nghề nghiệp, trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu cơ cấu nhân lực cần sử dụng của thị trường lao động.

Mô

Mô hình chăn nuôi gà VietGap của gia đình ông Lê Ân, xóm 2A xã Diễn Trung. Ảnh: Thanh Lê

Một trong nội dung được nhiều nông dân quan tâm phản ánh là đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Ông Phan Đình Bảy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diễn Thành phản ánh: Tình trạng người nông dân gặp bế tắc trong bao tiêu sản phẩm. Đơn cử mô hình cây cà chua ở Diễn Thành giá quá thấp 3000đ/kg, nông dân hết sức khó khăn.

Liên quan đến nội dung này, ông Lê Văn Phương, xã Diễn Hồng cho rằng: Hiện nay sản xuất nông nghiệp trên một số lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất muối hiệu quả thấp do giá cả vật tư đầu vào không ổn định, thiên tai dịch bệnh nhiều…chi phí tăng cao nên nhiều hộ nông dân bỏ ruộng, bỏ chuồng. “Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất trong giai đoạn hiện nay và có định hướng thị trường và có giải pháp lâu dài để thu mua sản phẩm ổn định để nông dân sản xuất có hiệu quả”- ông Phương đề nghị.

Ông Thái Bá Bảy - Chủ tịch Hội Nông dân Diễn Bích kiến nghị về chính sách đóng tàu cho ngư dân vươn khơi. Ảnh: Thanh Lê
Ông Thái Bá Bảy - Chủ tịch Hội Nông dân Diễn Bích kiến nghị về chính sách đóng tàu cho ngư dân vươn khơi. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị đã có 27 ý kiến phát biểu gửi đến lãnh đạo huyện liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Những nội dung kiến nghị của nông dân đã được các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo huyện trả lời, làm rõ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được huyện chỉ đạo giải các ban, ngành liên quan giải quyết cho nông dân. Đối với các kiến nghị liên quan đến nguồn lực, kinh phí phải giải quyết trong thời gian dài được lãnh đạo huyện tiếp thu và kiến nghị lên cấp trên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Diễn Châu ghi nhận, đánh giá cao ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Sau hội nghị, giao cho Văn phòng Huyện ủy ra thông báo giao việc và thời gian thực hiện cụ thể cho các phòng, ban liên quan.

Đồng thời yêu cầu các phòng, ban liên quan tổng hợp tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, đề xuất cơ chế, chính sách tập trung giải quyết vấn đề thiết yếu cho nông dân.

Thường trực Huyện ủy giao cho Văn phòng, Ban Dân vận huyện ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời kiến nghị của các phòng, ban liên quan.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới