Liên minh 34 quốc gia đang huấn luyện quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, liên minh gồm 34 quốc gia đang tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine.

lính ukraine. ảnh afp
Binh lính Ukraine ở chiến tuyến. Ảnh: AFP

Theo Ria Novosti ngày 6/1, trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm ArmyInform của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 5/1, người đứng đầu Tổng cục Học thuyết và Huấn luyện của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, Alexei Taran cho biết, một liên minh gồm 34 quốc gia, với khoảng 170 trụ sở đã được thành lập, đang tham gia đào tạo Lực lượng Vũ trang Ukraine ở nước ngoài. Các quốc gia đó là Mỹ, Anh, hầu hết các nước trong Liên minh châu Âu (EU), Canada, Na Uy, Australia, Kosovo, Bắc Macedonia, Gruzia, Moldova và Albania.

Ông Taran cho biết thêm rằng, các quốc gia EU không bao gồm Hungary , Áo , Croatia. Dẫn đầu trong việc tổ chức huấn luyện vũ khí tổng hợp cơ bản cho quân đội Ukraine là những chuyên gia đến từ Anh .

Taran lưu ý rằng, các nước đối tác của Kiev đào tạo quân nhân Ukraine không thực hiện việc này một cách độc lập, mà là một phần của cơ cấu tổ chức. Theo đó, có tất cả 2 nhóm hỗ trợ như vậy.

"Nhóm Hỗ trợ An ninh Ukraine - SAG-U, do Mỹ đứng đầu. Nhóm thứ hai, EUMAM - với chức năng chính là tổ chức, điều phối và cung cấp tất cả các loại hoạt động đào tạo. Bắt đầu bằng việc đào tạo tân binh, và kết thúc bằng việc khôi phục hiệu quả chiến đấu của các đơn vị, lữ đoàn, sở chỉ huy, vốn đã chiến đấu và chịu tổn thất" - Taran nêu rõ.

Người đứng đầu Tổng cục Học thuyết và Huấn luyện của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, hoạt động của nhóm EUMAM do Trung tướng quân đội Hà Lan Michael Vanderleen chỉ huy. Ngoài ra, khoảng 170 trụ sở và đơn vị ở các cấp khác nhau đã được thành lập và tổ chức huấn luyện ở Ba Lan , Pháp , Cộng hòa Séc, Slovakia , Italy , Romania và Bắc Macedonia. Trong hai năm, hơn 21.000 quân nhân Ukraine đã được đào tạo./.

Tin mới