Liên minh của Hoa Kỳ giúp sơ tán “quan chức” IS

Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ cầm đầu đã đưa các chiến binh của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” ra khỏi tỉnh Deir ez-Zor thuộc Syria, hãng SANA đưa tin dẫn nguồn ở địa phương.
Một góc tỉnh Deir ez-Zor thuộc Syria.
Một góc tỉnh Deir ez-Zor thuộc Syria.
"Liên quân đã thực hiện cuộc đổ bộ gần làng al-Murashida ở đông-nam của tỉnh Deir ez-Zor, nơi tập trung chiến binh IS và đưa các "quan chức" của nhóm khủng bố ra khỏi địa bàn đến hướng nào không rõ", hãng thông tấn cho biết.

Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ từ năm 2014 tiến hành chiến dịch ở Iraq và Syria chống IS, trong đó họ hoạt động ở Syria không cần sự đồng ý của chính quyền nước sở tại. Từ năm 2015 Nga thực hiện hoạt động chống bọn khủng bố ở Syria theo đề nghị của chính giới Damascus.

Tin mới