Lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ trơ đáy, xã 'ốc đảo' Hữu Khuông mở đường ra bến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ cạn trơ, khiến tuyến đường ra bến của xã ốc đảo Hữu Khuông bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện mở đường mới để người dân đi lại thuận lợi.

bna_hk 3.jpg
Người dân xã Hữu Khuông mở đường để đi lại khi lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ trơ đáy. Ảnh: CSCC

Từ tháng 5 đến nay, mực nước trong lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ giảm sâu, có thời điểm nước trong lòng hồ chỉ cao hơn mực nước chết hơn 1 m. Lòng hồ cạn trơ đáy ở một số nơi, đặc biệt là địa bàn xã ốc đảo Hữu Khuông đã khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, bởi tuyến đường từ các bản ra bến thuyền bị bùn lầy và cây cối ngổn ngang, lòng hồ trơ trọi nắng nóng giống như sa mạc.

Ông Lô Văn Giáp - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông cho biết: Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người dân cùng với máy múc, mở mới và sửa sang lại một số tuyến đường từ bản Xàn, Huồi Cọ đến UBND xã và tuyến từ UBND xã đến bản Con Phen ra đến bến thuyền. Tổng chiều dài của 2 tuyến đường này hơn 3 km, chưa tính đoạn đường từ bản Xàn và Huồi Cọ ra bến thuyền phải hơn 1 giờ đi bộ nữa. Trên đoạn đường này còn phải làm 2 cầu tạm bắc qua khe sâu.

bna_hk 1.jpg
Một chiếc cầu tạm đang hoàn thiện trên tuyến đường. Ảnh: CSCC

"Nguồn kinh phí để mở đường, làm cầu được Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ hỗ trợ một phần và địa phương trích nguồn kinh phí dự phòng. Hầu hết vào mùa khô nào địa phương cũng phải sửa sang lại đường trong lòng hồ để đi lại, nhưng năm nay lòng hồ giảm sâu nhất, nên việc mở đường khó khăn và mất nhiều kinh phí hơn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày triển khai, đến nay các đoạn đường đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong xã đi lại", ông Lô Văn Giáp cho hay.

Hữu Khuông có 7 bản, với dân số hơn 2.700 nhân khẩu. Trong đó có một số bản đi lại chủ yếu bằng thuyền. Vì vậy, khi lòng hồ giảm sâu đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của bà con.

bna_hk 2.jpg
Năm nay lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ giảm sâu, nên việc mở đường để đi lại trong lòng hồ khó khăn hơn. Ảnh: CSCC

Tin mới