Mâu thuẫn trên sân bóng đá, thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết tức tưởi

Trong lúc giải quyết mâu thuẫn không thành, nhóm thanh niên lao vào đánh nhau, Thức gọi điện cho anh trai, Lộc mang dao đến sân bóng đâm thiếu niên 16 tuổi chết tức tưởi.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ án giết người xảy ra khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, khiến 1 thiếu niên bị đâm chết.
Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Giang
Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Giang

Theo điều tra ban đầu, tối 15/11, Lê Huy Thịnh (13 tuổi) và Huỳnh Chí Thức (15 tuổi) đến sân bóng đá ở thị trấn U Minh gặp Đoàn Quốc Cường (16 tuổi) để giảng hòa mâu thuẫn. 

Tại sân bóng thời điểm đó còn có Nguyễn Tấn Hợp (16 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Trong lúc nói chuyện, nhóm thiếu niên xảy ra cự cãi nên Thức gọi điện cho anh trai là Huỳnh Tấn Lộc (16 tuổi) đến giải quyết.

Nghe xong điện thoại, Lộc mang theo con dao đến sân bóng thì thấy hai bên đang cãi nhau.

Thiếu niên này liền cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhóm của Cường. Trong lúc ẩu đả, Lộc rút dao đâm Hợp tử vong.

Tin mới