Men theo đường làng, nhóm đối tượng mang 'hàng nóng' đi đòi nợ thuê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lực lượng Công an xã tại Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo súng, đao sắt tự chế, men theo đường làng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để đòi nợ thuê.

Chiều 13/6, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin, lực lượng Công an xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo hung khí, súng đạn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để tìm người xử lý.

Cụ thể khoảng 15h50’, tại thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, qua công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Hòa Tiến phát hiện 1 nhóm thanh niên gồm 7 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn tụ tập, chuẩn bị vũ khí, hung khí để đánh nhau nên đã triển khai lực lượng, áp chế và mời các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc.

Súng có đạn, cùng nhiều dao bấm, đao sắt tự chế và mô tô của các đối tượng bị thu giữ.

Súng có đạn, cùng nhiều dao bấm, đao sắt tự chế và mô tô của các đối tượng bị thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn bên trong có 5 viên đạn, dao bấm, tuýp sắt, đao sắt tự chế và xe mô tô.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận là Phùng Xuân Ngọc (SN 1998, trú Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc); Lê Tự Phát (SN 2007, trú Điện Thắng Trung), Nguyễn Văn Hưng (SN 2005, trú Điện Thắng Nam); Nguyễn Văn Khánh Duy (SN 2004, trú Điện Thắng Trung); Nguyễn Minh Hoàng (SN 2006, trú Điện Thắng Nam); Lê Đình Minh Hùng (SN 1997, trú Điện Thắng Nam) và Lê Tự Anh Duy (SN 2004, trú Điện Thắng Trung), đều cùng thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Các đối tượng sử dụng vũ khí nóng đến Đà Nẵng để đòi nợ thuê thì bị Công an xã phát hiện, ngăn chặn.

Các đối tượng sử dụng vũ khí nóng đến Đà Nẵng để đòi nợ thuê thì bị Công an xã phát hiện, ngăn chặn.

Các đối tượng chuẩn bị hung khí, vũ khí “nóng” và đến địa phận thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến là tìm người đòi nợ do có người thuê trước đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Hòa Vang tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin mới