Moskva tuyên bố chưa nhìn ra triển vọng đàm phán Nga-Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 7/7, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moskva chưa thấy triển vọng nào đối với các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng khẳng định, họ không đóng cánh cửa mở ra cơ hội này.

Ông Dmitry Peskov. Ảnh AA.jpg
Ông Dmitry Peskov. Ảnh: AA

Theo hãng thông tấn TASS, khi đưa ra bình luận về tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rằng các cuộc hòa đàm về Ukraine có thể bắt đầu vào mùa Thu, người phát ngôn của Tổng thống Nga cho hay: “Chúng tôi đã nói ở nhiều cấp độ, kể cả cấp cao nhất rằng phía Nga không bao giờ đóng cánh cửa mở ra tiến trình đàm phán. Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa nhìn ra bất cứ triển vọng nào đối với tiến trình đàm phán này”.

Thư ký báo chí của Điện Kremlin nhấn mạnh: “Với chúng tôi điều quan trọng là đạt được các mục tiêu và có thể làm điều đó bằng nhiều cách thức. Tuy nhiên, không may là các biện pháp về chính trị và ngoại giao hiện lại không thể tiếp cận, mà có lẽ trước hết là vì chính quyền Kiev từ chối cơ hội này, và cũng chủ yếu vì Washington rõ ràng không hứng thú với tiến trình này”.

Peskov cũng cho rằng, Mỹ có ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ ở Kiev và trực tiếp điều hành nó.

Trước đó, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết, tình hình có thể thay đổi vào mùa Thu và các bên xung đột có thể bắt đầu các cuộc đàm phán. Theo ông Lukashenko, châu Âu, mà chủ yếu là Pháp, hiện đã sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán. Mỹ giữ lập trường trung gian nhưng sẽ sẵn lòng đối thoại sau khi chiến dịch phản công của quân đội Ukraine thất bại.

Tin mới