Một người dân bị nhóm đối tượng bắn trọng thương khi đi rừng về

Trên đường trở về nhà sau chuyến đi rừng, ông Lý bất ngờ bị một nhóm đối tượng ngồi trên xe ô tô bán tải rút súng bắn liên tiếp vào đùi.

Ngày 6/4, thông tin từ ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc ông Nguyễn Viết Lý bị một nhóm đối tượng nổ súng bắn trọng thương vào chiều 5/4.

Một người dân bị nhóm đối tượng bắn trọng thương khi đi rừng về ảnh 1
Nạn nhân Lý bị bắn (ảnh cắt từ clip)

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 5/4, ông Nguyễn Viết Lý , trú xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng nhiều người dân trong xã đi rừng về. Khi đến đoạn Khe Tuần (xã Hương Vĩnh), bất ngờ có 1 chiếc xe bán tải áp sát vào nhóm người đi rừng, rút súng bắn liên tiếp vào đùi khiến ông Lý ngã gục xuống đường. Theo một nhân chứng, trên xe lúc đó có khoảng 5 người, họ rút súng và bắn bất ngờ khiến nhiều người bị hoảng loạn.

Gây án xong, nhóm người lái xe chạy hướng xã Hương Vĩnh về đồn Biên phòng 575. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, do vết thương quá nặng, đạn găm sâu vào đùi nên nạn nhân phải chuyển ra bệnh viện ở Nghệ An để điều trị.

Lãnh đạo công an huyện Hương Khê cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nhóm người gây án, điều tra vụ việc.

“Chưa xác định được khẩu súng các nghi can dùng để bắn nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định nhóm gây án có mâu thuẫn đất rừng với nạn nhân”, một lãnh đạo Công an huyện Hương Khê cho hay./.

Tin mới