Một tàu cá của ngư dân Nghệ An bị sóng biển đánh dạt găm vào dãy đá ngầm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tàu cá chuẩn bị ra khơi gặp sóng to gió lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm gây hư hỏng nặng.

Tàu cá bị nạn mang BKS NA - 90431- TS của gia đình ngư dân Nguyễn Văn Hùng, trú tại thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu.

Tàu cá bị sóng đánh dạt vào dãy đá ngầm khu vực bãi Muống xã Quỳnh Thuận. Ảnh: Hữu Thịnh

Tàu cá bị sóng đánh dạt vào dãy đá ngầm khu vực bãi Muống xã Quỳnh Thuận. Ảnh: Hữu Thịnh

Chiều 17/6 khi tàu đang neo đậu trước cửa lạch quèn cách đất liền khoảng 1km để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi thì neo bị rê (neo không cắm vào đất) lại gặp sóng to, gió lớn đánh dạt vào bãi đá ngầm khu vực bãi Muống thuộc vùng biển xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Cú đâm mạnh khiến tàu bị thủng nhiều vị trí, nước tràn vào khoang tàu và "chôn chân" tại bãi đá.

Ngay khi gặp nạn, chủ tàu huy động người nhà, cùng với người dân địa phương và ngư dân các tàu cá khác ra ứng cứu, đồng thời liên hệ với UBND xã Quỳnh Long, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận để có phương án ứng cứu.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, lực lượng chức năng và nhân dân hỗ trợ chủ tàu vận chuyển tài sản lên bờ. Ảnh: Hải Thượng

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, lực lượng chức năng và nhân dân hỗ trợ chủ tàu vận chuyển tài sản lên bờ. Ảnh: Hải Thượng

Ông Trần Văn Nguyện - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi lập tức liên hệ với Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận để phối hợp, nghiên cứu các phương án để cứu trợ tàu cũng như động viên chủ tàu. Tuy nhiên, do sóng lớn, lực va đập mạnh, thân tàu bị găm vào đá, trên tàu có nhiều đồ nặng, việc cứu trợ rất khó khăn...".

Đến sáng nay (18/6), con tàu không thể đưa được vào bờ do bị hư hỏng quá nặng, toàn bộ thân tàu găm trên dãy đá. Chính quyền địa phương, lực lượng chức và người dân đã tích cực hỗ trợ gia đình chủ tàu vận chuyển tài sản lên bờ.

Được biết, Tàu cá NA - 90431- TS do gia đình ngư dân Nguyễn Văn Hùng cùng chung vốn với 9 người bạn với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng, mỗi chuyến vươn khơi thường có 14-15 ngư dân tham gia đánh bắt thủy hải sản.

Tin mới