Mua hơn 2 tạ pháo từ Quảng Bình đưa về Nghệ An chờ Tết tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Dũng và Kiên mua 235 kg pháo rồi giấu trong thùng ca bin và phía dưới rơ móc, để đưa về nhà cất giấu chờ Tết bán kiếm lời.

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Trần Viết Dũng (SN 1986, trú thị trấn Nghĩa Đàn) và Trương Trung Kiên (SN 1986, trú xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 2h20 sáng 30/7, tổ công tác Công an huyện Nghĩa Đàn tuần tra kiểm soát tình hình ANTT trên tuyến đường liên xã 48D1 qua địa bàn xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn thì phát hiện  xe ô tô BKS- 37C-168.56 kéo theo rơ móc 37R – 003.90 có biểu hiện nghi vấn.

Dũng và Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Thái
Dũng và Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Thái

Kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện trên xe có 156 bao pháo nổ (loại 36 quả) trọng lượng 235kg.

Tất cả số pháo trên được các đối tượng giấu trong thùng ca bin và phía dưới rơ móc. Để qua mắt lực lượng chức năng, trên tuyến đường đi, tài xế liên tục dừng, đỗ ở nhiều vị trí khác nhau. 

Tài xế điều khiển xe là Trần Viết Dũng (SN 1986) trú tại khối Tân Thọ, thị trấn Nghĩa Đàn và phụ xe là Trương Trung Kiên (SN 1986) trú tại xóm Bình Thái, xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Minh Thái
Tang vật vụ án. Ảnh: Minh Thái

Tại cơ quan điều tra, Dũng và Kiên khai thu mua số pháo trên tại tỉnh Quảng Bình, đang vận chuyển về nhà riêng, sau đó chia nhỏ bán vào dịp Tết kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin mới