Mua lựu đạn để đi săn, người đàn ông lĩnh án 18 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tháng 9/2021, Lương Phò Chai mua quả lựu đạn từ một người đàn ông dân tộc Khơ mú với số tiền 50.000 kíp Lào.

Tại phiên tòa sáng 22/02/2023, HĐXX nhận định vũ khí quân dụng là nguồn nguy hiểm cao đối với xã hội, chỉ có các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được quản lý, sử dụng. Việc tàng trữ vũ khí quân dụng của bị cáo tuy chưa gây ra hậu quả nhưng hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, vi phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng.

Bị cáo Lương Phò Chai tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Tuấn

Bị cáo Lương Phò Chai tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng tháng 9/2021, Lương Phò Chai (SN 1964) trú tại bản Huồi Cáng, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn gặp một người đàn ông dân tộc Khơ mú không quen biết.

Qua chuyện trò, Chai biết người đàn ông này có 01 quả lựu đạn mang theo người. Vì thường xuyên đánh bắt cá trên sông và đi làm rẫy nên Chai nảy sinh ý định mua quả lựu đạn trên để phòng thân. Sau khi trao đổi và thống nhất giá, người đàn ông kia đồng ý bán quả lựu đạn cho Chai với số tiền 50.000 kíp Lào.

Chai cầm quả lựu đạn về cất giấu tại giường ngủ. Quá trình cất giấu, thỉnh thoảng Chai đem ra lau chùi và mang theo người trong quá trình đi rẫy một mình.

Đến khoảng 21 giờ ngày 24/9/2022, Chai lấy quả lựu đạn bỏ vào túi quần để đi săn chuột thì bị Công an xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn phát hiện thu giữ.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội HĐXX tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù.

Tin mới