Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một quan chức Mỹ cho biết, ngày 24/8 (theo giờ Mỹ), Mỹ sẽ công bố một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine. Đây sẽ là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây 6 tháng trước.

Gói viện trợ mới nhất của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày quốc khánh của Ukraine 24/8. Khoản hỗ trợ này sử dụng ngân sách từ Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine được Quốc hội Mỹ phê duyệt nhằm cho phép chính quyền Biden thu mua vũ khí để cung cấp cho Ukraine thay vì lấy từ kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

Washington đã viện trợ quân sự trị giá 10,6 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại đây ngày 24/2.

Lính Ukraine bốc dỡ lô tên lửa Javelin do Mỹ gửi. Ảnh: CNN

Lính Ukraine bốc dỡ lô tên lửa Javelin do Mỹ gửi. Ảnh: CNN

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo về khả năng Nga gia tăng các cuộc tấn công quân sự tại Ukraine trong những ngày tới, nhất là xung quanh ngày quốc khánh của Ukraine 24/8.

Thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao nước này có thông tin Nga đang gia tăng nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự và chính phủ ở Ukraine trong những ngày tới. Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Ukraine bằng các biện pháp an toàn. Ukraine đã cấm các hoạt động mừng quốc khánh tại các địa điểm công cộng ở Thủ đô Kiev trước mối đe dọa của các cuộc tấn công từ các lực lượng Nga./.

Tin mới