Mỹ và EU bắt đầu trao đổi với Ukraine về các cuộc hoà đàm với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo kênh truyền hình NBC, “các cuộc đối thoại đã bao gồm những nội dung phác thảo rất rộng về những gì Ukraine có thể cần phải từ bỏ để đạt được một thoả thuận”.

1405631.jpg
Ảnh minh hoạ: AP

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4/11 trích nguồn tin từ kênh truyền hình NBC, theo đó viện dẫn các quan chức của Mỹ cho biết, các quan chức Mỹ và châu Âu đã bắt đầu trao đổi với những người đồng cấp Ukraine về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hoà bình với Nga và thứ Kiev có thể phải từ bỏ để đạt được một thoả thuận.

Theo nguồn tin này, họ đã bắt đầu “âm thầm trao đổi với chính phủ Ukraine về việc các cuộc hoà đàm có khả năng diễn ra với Nga có thể bao gồm nội dung gì” để chấm dứt cuộc xung đột.

“Các cuộc đối thoại bao gồm những nội dung phác thảo rất rộng về những gì Ukraine có thể sẽ cần phải từ bỏ để đạt được một thoả thuận” – nguồn tin cho biết.

NBC khẳng định, một số cuộc trao đổi đã diễn ra vào tháng trước. Cũng theo kênh truyền hình này, chúng phản ánh những mối quan ngại rằng cuộc xung đột đã rơi vào thế bế tắc và cả quan ngại về khả năng tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine.

Các quan chức nói rằng “Ukraine có thể chỉ có thời gian từ nay đến cuối năm hoặc không lâu sau đó trước khi các cuộc thảo luận cấp bách hơn về các cuộc hoà đàm cần phải tiến hành”, NBC cho hay.

Nga đã nhiều lần nêu quan điểm của nước này về tình hình liên quan đến Ukraine ở nhiều cấp độ khác nhau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moskva đã luôn và vẫn duy trì thái độ cởi mở đối với một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng và sẵn sàng phúc đáp các đề xuất nghiêm túc.

Trong khi đó, TASS cho rằng, chính quyền Kiev đã làm gián đoạn và cấm các cuộc đàm phán với phía Nga.

Tin mới