Năm 2023, huyện Quỳnh Lưu kết nạp thêm 291 đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năm 2023, Quỳnh Lưu kết nạp thêm 291 đảng viên, đạt 116,4% chỉ tiêu đề ra.

Sáng 8/1, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

a6-8626.jpg
Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện

Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp và chương trình, kế hoạch công tác của huyện; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Lưu đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, Quỳnh Lưu có 35/36 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện kết nạp mới 291 đảng viên, đạt 116,4% theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; chuyển chính thức cho 146 đảng viên dự bị; duy trì 1.886 mô hình “Dân vận khéo trên các lĩnh vực”.

Năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 93 tổ chức đảng, 110 đảng viên, kết luận có 12 tổ chức đảng và 15 đảng viên có vi phạm. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 26 tổ chức đảng và 42 đảng viên. Qua kiểm tra đã làm rõ, kết luận các vi phạm của tổ chức, cá nhân trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng ngân sách và các loại quỹ với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Công tác này đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng từ huyện đến cơ sở.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm nổi bật thêm những kết quả đã đạt được trong năm 2023, chia sẻ những phương pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; vai trò của cấp ủy trong xây dựng cơ sở vật chất trường học, nâng cấp thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch; giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

a7-6050.jpg
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho các Đảng bộ cơ sở và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền (2019 - 2023).

Huyện ủy Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho 4 Đảng bộ cơ sở và 9 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 5 năm liền (2019 - 2023); tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận và văn phòng cấp ủy năm 2023./.

Tin mới