Nam sinh Nghệ An xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành Sư phạm với GPA 4.0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 2 lần đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Hà Huy Công quyết định chọn theo ngành Sư phạm. Đầu năm 2024, nam sinh này tiếp tục gây bất ngờ với kết quả học tập xuất sắc khi đạt điểm GPA tuyệt đối 4.0.

Không ngừng cố gắng

Hà Huy Công nhận kết quả tốt nghiệp lớp Chất lượng cao ngành Sư phạm Sinh học, khoa Sinh học khi em vừa kết thúc học kỳ I của năm học cuối tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hoàn thành chương trình chỉ với 3,5 năm, sớm hơn so với thông thường dường như cũng nằm trong kế hoạch của nam sinh viên này.

Kết quả đó, có lẽ cũng không làm nhiều người bất ngờ, bởi không chỉ trong những năm đại học mà từ những ngày học phổ thông, Hà Huy Công – cựu học sinh lớp chuyên Sinh – Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã có một bề dày thành tích nổi bật.

bna-hhc1-8551-537.jpg
Hà Huy Công là sinh viên lớp K70 chất lượng cao
khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Thành tích đầu tiên em có được là giải Nhất môn Tin học tại cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm lớp 5” – Hà Huy Công đã chia sẻ về những năm tháng đầu tiên khi còn là cậu học trò tiểu học.

“Khởi xướng” từ Tin học nhưng Công bảo em không thực sự có duyên với môn học này, dù sau đó, Công còn đoạt giải Nhì cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh năm lớp 8.

Quá trình 4 năm học tại Trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai – ngôi trường chất lượng hàng đầu ở thành phố Vinh, Công còn thử sức ở môn tiếng Anh, môn Hóa học và sau đó dừng lại ở môn Sinh học, bởi em nhận ra đây là môn học mà em yêu thích nhất.

374250521-1336423507283331-4802609225275260382-n-659-72.jpg
Trong những năm học phổ thông và đại học, Hà Huy Công (trái) đã nhiều lần nhận được học bổng với thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Em bắt đầu học Sinh học từ năm lớp 6 nhưng 3 năm đầu tiên em không thích lắm vì đặc thù môn Sinh khi đó chủ yếu là học thuộc, như một môn xã hội. Năm lớp 8, người bạn thân của em theo đuổi lớp chuyên Sinh và thường lấy bài tập Sinh ra để thử thách em. Thấy vui vui, sau đó bạn ấy rủ em đi học chuyên và em dần yêu thích môn học này.

Đây là môn học gần gũi với cuộc sống, dù là môn tự nhiên nhưng lại dễ quan sát nên tạo hứng thú cho người học.

Hà Huy Công

Rẽ ngang muộn nhưng Hà Huy Công lại về đích sớm ở môn học này khi tại Kỳ thi vào lớp 10 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Công giành vị trí Thủ khoa môn chuyên Sinh học. Một năm sau, khi đang học lớp 11, em đã giành giải Nhì môn Sinh học tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Thành tích này cũng lặp lại ở lớp 12 và Công lọt top 32 thí sinh có điểm cao nhất được tham dự kỳ thi chọn Đội tuyển Olympic quốc tế.

12 năm học phổ thông, Hà Huy Công tạo ấn tượng với thầy cô bởi sự hiền lành, chăm chỉ, chỉn chu.

z5179832172405-7369dfd7fdc3c253a5854ade7560e81b-1393-2127.jpg
Từ những ngày còn học phổ thông, Hà Huy Công đã là một học sinh chỉn chu, chăm chỉ. Ảnh: Mỹ Hà

Em cũng nói rằng, việc học phổ thông với em khá nhẹ nhàng, bởi em may mắn gặp nhiều thầy cô tâm huyết với nghề và tận tụy với học trò. Vì thế, dù có rất nhiều thời điểm áp lực về điểm số, áp lực về những kỳ thi nhưng em xem đó lại là động lực để mình không ngừng cố gắng.

Không hối hận vì chọn sư phạm

Đây là câu trả lời của Hà Huy Công khi chia sẻ về quyết định chọn ngành, chọn trường của mình: Ngay từ khi bước những bước chân đầu tiên vào cổng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, em đã tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng.

Vì sao lại chọn Sư phạm? Lý giải cho điều này, Công đơn giản nói rằng đó là sự yêu thích. Hơn thế, việc yêu thích không chỉ là nhất thời mà đã nhen nhóm từ ngày nhỏ: Từ khi chưa đi học em đã thích làm thầy giáo. Những học sinh đầu tiên của em là mấy chú gấu bông ở nhà– Công kể lại.

306604202-1123837881875229-4531089727925774473-n-7191-9575.jpg
Hà Huy Công trong những ngày đầu kiến tập tại Trường THPT chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một trong những người ảnh hưởng đến Công nữa là mẹ của em, một người từng là giáo viên tiểu học ở huyện Tân Kỳ. Hồi em chuẩn bị vào lớp 1 thì mẹ em đang dạy lớp 2. Lúc đó, em thích vào trường xem mẹ dạy lắm. Khái niệm về nghề giáo của em lúc đó còn rất mơ hồ nhưng em thích cảm giác được đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho các học trò. Gia đình cũng luôn ủng hộ em, dù đây không phải là một ngành thời thượng, hay là ngành "hot".

Đam mê và yêu thích nghề giáo nên suốt 12 năm phổ thông, cậu học sinh chuyên Sinh từng 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia đều kiên trì cho mục tiêu này.

350303932-1236755773681723-2905493156903255685-n-9411-5222.jpg
Hà Huy Công nhiều lần đạt giải Nhất cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc. Ảnh: NVCC

Thậm chí, khi đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng vào đại học, Công dự kiến chỉ làm duy nhất 1 bộ hồ sơ vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau đó, được mẹ động viên, Công đăng ký thêm một bộ hồ sơ vào Đại học Y khoa Hà Nội.

Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, dù có tên trong danh sách trúng tuyển vào ngôi trường y danh giá nhất cả nước nhưng sau đó Công từ chối cơ hội này. Trước đó, khi đang học lớp 12, Công cũng là một trong ít học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã viết những lá đơn khá “đặc biệt” gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng Ban Giám hiệu nhà trường với nội dung “Đăng ký đi học trường sư phạm và cam kết phục vụ tại Nghệ An sau khi tốt nghiệp”.

Nam sinh viên cầu toàn

Với xuất phát điểm thuận lợi, Hà Huy Công bắt đầu những tháng ngày đầu tiên ở lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Sinh học một cách hào hứng. Thậm chí khi mới bắt đầu vào học ở trường, vì khá “đặc biệt” nên giảng viên trong trường còn tạo điều kiện để em sớm được tham gia dự án nghiên cứu khoa học. Đây cũng là dự án em được cùng với thầy cô sang Nhật Bản tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Nữ Nara và được trình bày trước nhiều giáo viên, sinh viên nước ngoài.

349511333-6729432080400255-5437789691818106415-n-9576-3887.jpg
Việc tham gia các cuộc thi là trải nghiệm quý giá để Hà Huy Công khẳng định năng lực. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kỷ niệm với trường sư phạm còn là hành trình chinh phục các môn học, trong đó có nhiều môn vốn không phải là lợi thế của Công, nhất là các môn đại cương.

Trước khi vào trường sư phạm em đã xác định mình phải cố gắng, bởi so với các bạn học phổ thông em đã chọn một ngôi trường khá nhẹ nhàng. Tuy vậy, quá trình theo học, quả thực không dễ dàng, nhất là 2 năm đầu tiên với rất nhiều môn xã hội, học thuộc nhiều.

Trong khi đó, bản thân em không phải là người nhớ lâu. Để có thể nắm chắc kiến thức, với những môn đòi hỏi cần phải ghi nhớ, em thường ôn tập lại ngay sau khi học trên lớp, thường là ngay buổi tối hôm đấy. Đến khi thi, em chỉ cần ôn lại toàn bộ kiến thức là có thể tự tin làm bài.

Hà Huy Công

Sang các môn chuyên ngành, dù đã được học rất kỹ trong những năm ôn thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nhưng Công vẫn rất kiên trì, chăm chỉ. Trong quá trình theo học, Công luôn gắn bài học với thực tiễn cuộc sống để có thể nắm chắc vấn đề. Điều Công bất ngờ đó là ngoài những môn là “lợi thế”, em đạt được điểm tuyệt đối 10 điểm như Tin học đại cương, tiếng Anh, thực tập nghiên cứu thiên nhiên, Di truyền học và tiến hoá thì còn những môn em thực sự “bứt phá” như Chủ nghĩa xã hội khoa học 9,9 điểm, Triết học Mác – Lê Nin 9,1 điểm…

426512844-1425066748419006-6523731196699879036-n-1719-1814.jpg
Hà Huy Công cùng thầy giáo cũ ở Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu - người đã truyền cho em tình yêu về ngành sư phạm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với tất cả các môn đều đạt điểm từ 8,5 trở lên, Công đã hoàn thành chương trình một cách xuất sắc với điểm trung bình chung là 9,42/10 điểm và đạt điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0, một kết quả mà 20 năm nay rất hiếm gặp ở khoa Sinh học.

Trên trang cá nhân của mình, Hà Huy Công cũng đã chia sẻ kết quả này và kể câu chuyện về một người chị khóa trước đạt thủ khoa với điểm 3.98 và từng hy vọng Công sẽ bứt phá để vượt qua mức điểm này.

Đây cũng là động lực để Công nỗ lực hơn trong 3 năm vừa qua, trở thành thủ khoa đầu ra của khoa Sinh học. Công cũng thừa nhận, bản thân là một người cầu toàn, đã không học thì thôi, đã học thì phải học hết sức mình nên Công luôn đặt mục tiêu cho bản thân và luôn cố gắng để đạt kết quả cao nhất.

Thầy giáo của “quê nhà”

Trong hành trình hơn 3 năm theo học ngành Sư phạm, ngoài căng mình với những mùa thi, những giờ thực hành miệt mài ở các phòng thí nghiệm, tham gia các cuộc thi Olympic sinh viên, kỷ niệm của Hà Huy Công còn là những lần được lên lớp với học trò. Đó là những tháng ngày kiến tập ở Trường Khoa học tự nhiên - Đại học Sư phạm, là 3 tháng thực tập khi được trở lại trường xưa - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

z5179832043204-632c20f5be36d80b37faeee20ab709aa-3633-2790.jpg
Lựa chọn về quê, Hà Huy Công còn một hành trình dài để phấn đấu. Ảnh: Mỹ Hà

Quá trình này, Công cũng thường đồng hành với các thầy, cô giáo cũ ở trường Phan để cùng tham gia hỗ trợ đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Kể về điều này, tân Thủ khoa ngành Sư phạm Sinh học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: Lần đầu tiên đứng trên bục giảng và được gọi là thầy cảm giác rất khó tả. Vui hơn nữa là khi về trường Phan em được các thầy, cô giáo cũ đón nhận, tạo điều kiện và học sinh của trường cũng ủng hộ khi có một thầy giáo trẻ đứng lớp.

Tự nhận mình là người nghiêm túc và khá cầu toàn nên Hà Huy Công cũng bảo, nếu là giáo viên mình có thể sẽ là người thầy giáo nghiêm khắc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hà Huy Công lại quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả các tiết dạy với nhiều đối tượng học trò khác nhau.

Đặc biệt là phải làm sao để những học sinh không phải là học sinh chuyên vẫn yêu Sinh học và hào hứng với các tiết học của mình: Nếu là học sinh chuyên, các em đã có sự chuẩn bị về bài học có khi mình chỉ đơn thuần là truyền dạy kiến thức. Tuy nhiên, với những học sinh khác, Sinh học không phải là môn học hấp dẫn. Vì thế, em cố gắng lồng những bài học thực tế, thay đổi cách truyền thụ để các em yêu thích môn học của mình.

404327787-1378416473084034-2801441770728703139-n-1662-9028.jpg
Thầy giáo Hà Huy Công và các học trò ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời điểm này, sau khi tốt nghiệp loại Xuất sắc, Hà Huy Công có nhiều cơ hội để phát triển nhưng Công kiên trì với lá đơn đầu tiên mà em đã từng viết với nguyện vọng “được về phục vụ tại Nghệ An sau khi tốt nghiệp” và gần hơn cả là được về công tác tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trong bối cảnh ngành Giáo dục đang có nhiều đổi mới, Hà Huy Công cũng xác định, việc quyết định theo đuổi nghề giáo sẽ có nhiều khó khăn và chắc chắn sẽ “học suốt đời”. Hành trình sắp tới hẳn cũng không dễ dàng bởi còn nhiều áp lực, nhiều mục tiêu cần phải hướng tới. Nhưng bằng tình yêu, bằng sự đam mê, Hà Huy Công tin rằng con đường em đã chọn là điều đúng đắn và em sẽ không ngừng nỗ lực để viết tiếp truyền thống của một “ông đồ Nghệ”, một người thầy giáo mẫu mực và được trân quý!

Những thành tích của Hà Huy Công:

+ Thủ khoa môn chuyên Sinh học trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2017 – 2018.

+ Giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia năm 2019.

+ Giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia năm 2020, lọt top 32 thí sinh có điểm cao nhất được tham dự kỳ thi chọn Đội tuyển Olympic quốc tế.

+ Giải Nhất cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam lần thứ hai năm 2022.

+ Giải Nhất cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam lần thứ III năm 2023.

+ Giải cá nhân có điểm lý thuyết cao nhất cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên Việt Nam lần thứ III năm 2023.

+ Giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023.

+ Học bổng Odon Vallet cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc các năm: 2019, 2022, 2023.

+ Đã được nhận Giấy khen có thành tích trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2020 – 2021, 2022 – 2023, 2023 – 2024.

+ Giải thưởng Sinh quyển - Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB Việt Nam) năm 2021.

+ Giấy khen của Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Tài năng Anh ngữ" năm 2021.

+ Là đồng tác giả của 1 công trình được công bố tại Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 5 về nghiên cứu giảng dạy Sinh học ở Việt Nam; đồng tác giả của 1 công trình được công bố tại Hội nghị Công nghệ Sinh học châu Á năm 2023.

+ Được tham gia trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Nữ Nara – Nhật Bản năm 2023.

Tin mới