Nam sinh yêu lịch sử và hành trình đến với giải Ba Cuộc thi 'Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Vượt lên hơn 1,6 triệu học sinh trên cả nước, Ngô Sỹ Quốc Khánh đã đem về giải Ba tại Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây cũng là thí sinh duy nhất của Nghệ An có mặt tại cuộc thi năm nay.

Yêu lịch sử từ truyền thống gia đình

Ngô Sỹ Quốc Khánh hiện đang học lớp 12C2 – lớp chuyên Lịch sử của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Không ít học sinh chọn chuyên Lịch sử là lựa chọn thứ hai, nhưng với Khánh, đây là đam mê và là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. 3 năm trước, Khánh cũng từng đậu vào lớp chuyên Lịch sử với vị trí Á khoa, một kết quả khá hi hữu mà ít nam sinh nào đạt được.

Nói về niềm yêu thích với môn Lịch sử, Khánh nói rằng, một phần là từ truyền thống gia đình. Bởi lẽ, trong gia đình em, cả ông nội và bà nội, mẹ đều là giáo viên dạy Sử. Ông bà ngoại là cựu chiến binh, nên từ nhỏ em vẫn thường được nghe ông bà kể rất nhiều câu chuyện về những năm tháng đi bộ đội, tham gia kháng chiến.

bna-4-198.jpg
Ngô Sỹ Quốc Khánh - học sinh lớp 12C2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là nam sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử lớp 12. Ảnh: Mỹ Hà

Vì yêu thích môn Lịch sử nên những năm Trung học cơ sở, dù là một học sinh học đều cả môn tự nhiên, xã hội và từng được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi Văn, nhưng đến năm học lớp 9 em bỗng nhiên “rẽ ngang” sang môn Lịch sử. Vậy mà, Khánh vẫn đạt giải Ba toàn thành phố ở vòng 1, đạt điểm cao nhất ở vòng 2 và được chọn đi thi tỉnh.

Vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, ngay từ đầu Khánh đã đặt cho mình 2 mục tiêu, thứ nhất, là vào đội tuyển quốc gia, thứ hai, là được tham gia Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". Chỉ tiếc, cả 2 ước mơ em đều thất bại ở phút cuối khi chỉ đạt giải Nhì cuộc thi Olympia cấp trường. Việc dự tuyển chọn đội tuyển quốc gia cũng không thành công. Niềm an ủi lớn nhất của Khánh trong năm lớp 12, đó là em đạt giải Nhất Cuộc thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Lịch sử.

bna-1-9018.jpg
Cô giáo Lê Kim Long và học sinh Ngô Sỹ Quốc Khánh. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ về những cuộc thi đã qua, Ngô Sỹ Quốc Khánh không đổ lỗi cho sự thiếu may mắn. Ngược lại, mỗi một cuộc thi mà em đã được tham dự là những trải nghiệm quý báu, kể cả khi đó là trải nghiệm của sự thất bại.

Sau mỗi cuộc thi, em có dịp nhìn lại mình, tự phân tích, tự tìm hiểu lý do và tìm cách thay đổi để bản thân mình ngày một tốt hơn. Hơn nữa, Khánh cũng biết rằng, “Thất bại là mẹ thành công” và em quyết tâm chọn cho mình một cuộc thi mới để chinh phục thử thách và để khẳng định bản lĩnh của tuổi 18.

Dấu ấn tuổi 18

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có thể xem là cuộc thi truyền thống của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây cũng là một trong ít trường tổ chức cuộc thi này một cách bài bản ở vòng thi trường để lựa chọn các học sinh có tiềm năng để bổ trợ, bồi dưỡng. Năm nay, vòng thi trường được tổ chức từ đầu năm và Ngô Sỹ Quốc Khánh là một trong những học sinh có kết quả tốt nhất.

bna-hoc-sinh-ngo-sy-quoc-khanh-dat-giai-tai-cuoc-thi-5758-6589.jpg
Ngô Sỹ Quốc Khánh tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023. Ảnh: NTCC

Có “khởi đầu” khá thuận lợi, nhưng Khánh vẫn nói rằng, để trở thành học sinh xuất sắc nhất của Nghệ An tham dự vòng thi chung kết cấp quốc gia không dễ dàng. Bởi lẽ, ngoài vòng thi cấp trường, các vòng thi tuần, vòng bán kết, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 100.000 học sinh tham dự (đứng thứ 2 toàn quốc). Trong khi đó, mỗi tỉnh chỉ có 1 thí sinh duy nhất được chọn.

Ngoài áp lực về số lượng, Khánh còn có áp lực riêng của bản thân, bởi em xác định, sau khá nhiều cuộc thi không thành công, đây là cuộc thi cuối cùng của lớp 12 em có cơ hội được thể hiện mình. Khát khao chiến thắng là điều mà Khánh luôn nghĩ tới và đặt mục tiêu cho bản thân.

bna-hoc-sinh-ngo-sy-quoc-khanh-cung-gia-dinh-tai-le-trao-giai-cuoc-thi-6537-8968.jpg
Học sinh Ngô Sỹ Quốc Khánh cùng với gia đình tại lễ trao giải. Ảnh: NTCC

Đồng hành với Khánh và các thành viên của Đội tuyển Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham dự cuộc thi năm nay, cô giáo Lê Kim Long – giáo viên môn Giáo dục công dân nói rằng, điều mà chị ấn tượng nhất ở Khánh là sự bền bỉ, ý chí và khát vọng. Khánh đến với cuộc thi một cách nghiêm túc, hoàn thành tất cả các yêu cầu mà giáo viên đã đề ra.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, Khánh cũng chia sẻ về một số khó khăn, vì đây là cuộc thi trực tuyến. Thí sinh hoàn thành tốt bài thi, không chỉ cần trả lời đúng các câu hỏi mà còn phải thao tác nhanh với thời gian 10 phút.

Những năm qua, để chuẩn bị cho cuộc thi này, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xây dựng ngân hàng đề thi, với hàng nghìn câu hỏi. Tuy nhiên, cuộc thi năm nay các thí sinh gặp nhiều khó khăn, bởi ngoài các kiến thức lịch sử, về Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều câu hỏi liên quan đến triết học, Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Kinh tế Chính trị. Đây hoàn toàn là những kiến thức nằm ngoài chương trình THPT và để trả lời tốt các câu hỏi này, Khánh và cô giáo chủ nhiệm đội tuyển phải học và luyện rất nhiều.

bna-5-3409.jpg
Những bài học Lịch sử và những kiến thức phong phú giúp Khánh hoàn thành tốt cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Với lợi thế của một học sinh chuyên Lịch sử, với lượng kiến thức phong phú của một nam sinh đã tham dự Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" và được sự đầu tư khá bài bản, Khánh đã đến với vòng chung kết toàn quốc một cách thuyết phục và em đã trả lời đúng 27/30 câu hỏi ở vòng thi cuối cùng.

Dù đây chưa phải là kết quả cao nhất của cuộc thi và còn những điều nuối tiếc, nhưng Khánh cho rằng, em hài lòng với bản thân vì em đã nỗ lực hết sức mình. Chiến thắng này, em muốn dành tặng riêng cho gia đình, cho nhà trường và các thầy cô, giáo đã dẫn dắt em trong những năm qua. Một phần còn lại, em muốn dành tặng riêng cho mình, vì cuối cùng đã về đến đích và có một dấu ấn đặc biệt trong năm cuối cùng của tuổi học trò.

Hai năm theo đuổi Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", điều lớn hơn cả, đó là Khánh học từ Bác nhiều điều bình dị. Và em biết, để đi đến thành công thì “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt thành công”.

img-6427-2150-3182.jpg
Đây là năm thứ 4 liên tục, cô giáo Lê Kim Long có học sinh có giải ở Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: Mỹ Hà

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Đây là một trong nhiều hoạt động của ngành Giáo dục nhằm cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, sâu rộng và sáng tạo.

Ngoài giải Ba cá nhân, trong năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An là 1 trong 10 sở giáo dục và đào tạo trên cả nước được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo do có tỷ lệ học sinh tham gia làm bài thi nhiều nhất.

Tin mới