Nâng cao nghiệp vụ công tác cho cán bộ tuyên giáo ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, tại huyện Con Cuông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Dự cuộc tập huấn có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; phó giám đốc, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức trung tâm chính trị các huyện, thành, thị; các đồng chí là Trưởng ban Tuyên giáo cấp xã; Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An; Trưởng các chi hội cơ sở; Trưởng chi hội các chuyên ngành Văn học, Nghệ thuật Trung ương tại Nghệ An.

bna_-3130.jpg
Toàn cảnh cuộc tập huấn. Ảnh: Ái Vân

Nội dung cuộc tập huấn với các chuyên đề: Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; Yêu cầu, kỹ năng giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện; Kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin và phòng ngừa, xử lý khủng hoảng truyền thông; Công tác Văn hóa - Văn nghệ của Đảng - Những vấn đề cơ bản đặt ra và định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động văn hóa - văn nghệ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định: Năm 2023, toàn Đảng đang triển khai đánh giá các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong nửa nhiệm kỳ, qua đó rà soát đề ra các giải pháp để tập trung cao cho việc hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, tình hình tư tưởng, môi trường thông tin hiện nay cũng đặt ra những vấn đề, tình huống đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng phải cập nhật tình hình, kiến thức để có nhận thức đúng đắn, lý luận sắc bén, chuyên môn nghiệp vụ sâu mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước yêu cầu mới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường yêu cầu mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo cần xác định rõ vai trò, trọng trách, từ đó thường xuyên tự học hỏi nâng cao nghiệp vụ, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để cùng thảo luận, tìm giải pháp thực hiện tốt hơn.

Tin mới