Nắng nóng, xã vùng cao Nghệ An quay quắt trong cơn khát

(Baonghean.vn) - Nhiều năm, ở vùng núi phía Tây Nghệ An, tình trạng thiếu nước sinh hoạt luôn tái diễn mỗi khi hè đến. Thời tiết nắng nóng của năm nay khiến cơn khát đang bám riết nhiều gia đình ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn.
Bước vào mùa nắng nóng, vùng cao Nghệ An quay quắt trong cái “khát” thiếu nước sinh hoạt. Xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn là một trong số đó. 6/6 bản của xã đều thiếu nước.
Hữu Lập là một trong những xã thiếu nước trầm trọng của xã vùng cao Kỳ Sơn khi cả 6/6 bản của xã đều thiếu nước. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại bản Chả Lắn (xã Hữu Lập), nguồn nước sinh hoạt duy nhất còn lại của 120 hộ dân là một mạch nước nhỏ từ vách núi được dẫn về bể nhà Bí thư chi bộ bản Lương Mai Pheng. Ông Pheng đã tự bỏ tiền túi mua đường ống kéo nước về để cho dân bản dùng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Khe Chả Lắn chảy qua bản vẫn còn nước nhưng không thể dùng cho sinh hoạt do bị ô nhiễm. Còn các mạch nước khác từ vách núi ra cũng đã tắt ngấm từ nhiều năm nay. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Điều đáng lo ở Chả Lắn là mạch nước chảy về bể nhà ông bí thư rất nhỏ, cũng có thể cạn kiệt bất cứ lúc nào như bao mạch nước trước đây. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Rừng không giữ được, tình trạng phát nương làm rẫy, di canh xảy ra... chính là những nguyên nhân khiến Hữu Lập và các xã vùng cao Nghệ An thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Cũng không khác gì mấy bản vùng cao của Hữu Lập, 4 bản vùng thấp hơn Chả Lắn là Xốp Thặp, Xốp Thạng, Xốp Nhị, Bản Na cũng đang lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Người dân buộc phải dùng nước bẩn để ăn, uống, tắm giặt. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường

Trước đây, 4 bản này có 1 công trình nước sinh hoạt do dự án phi chính phủ tài trợ. Công trình lấy nước từ Khe Nhị. Song do không tính toán kỹ, dự báo tốt nên công trình này đã bị bỏ hoang. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Phía thượng nguồn Khe Nhị là những bãi chăn thả trâu bò, gia trại. Nước thải sinh hoạt của các hộ dân trong xã phần lớn cũng đổ vào con khe này. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Nước từ Khe Nhị dẫn vào bể rất bẩn, đục, bốc mùi hôi thối nên nước ở bể chỉ dùng để tưới cây. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Để giải quyết khó khăn nước sinh hoạt, người dân các bản đã chung tiền mua đường ống dẫn nước từ mạch ngầm ở núi cách đó hàng km về dùng. Mạch nhỏ, nước ít nên gia đình nào cũng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nước bể hết, người dân bản tuyệt nhiên không đoái hoài tới nước trong bể dự án mà tìm tới những hố nước nhỏ bên dòng khe Nhị để lấy về dùng. Những hố nước nhỏ này được đào, đắp một cách cố ý với tác dụng lắng, lọc làm sạch nước khe thẩm thấu qua cát, sỏi vào. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường

Thiếu nước, không có tiền làm hệ thống lọc, hiện ở Hữu Lập vẫn có nhiều hộ gia đình bắt buộc phải sử dụng nước trực tiếp từ Khe Nhị mặc cho những nguy cơ bệnh tật. Ảnh: Thành Cường

Ảnh: Thành Cường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở Hữu Lập là tình cảnh chung của nhiều xã ở miền Tây Nghệ An trong thời điểm nắng nóng này. Ảnh: Thành Cường

Tin mới