Náo nức ngày tòng quân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người thân, bạn bè đã có mặt ở các điểm giao, nhận quân để tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ.
Sáng 21/2, 21 huyện, thị, thành phố trên địa bàn Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, năm nay toàn tỉnh có 3.200 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 189 thanh niên đi nghĩa vụ công an. "Tất cả các điểm giao, nhận quân ở Nghệ An trong sáng nay đã đảm bảo 100% chỉ tiêu quân số được giao" - Đại tá Trần Văn Hùng chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Sáng 21/2, 21 huyện, thị, thành phố trên địa bàn Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019. Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, năm nay toàn tỉnh có 3.200 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 189 thanh niên đi nghĩa vụ công an. "Tất cả các điểm giao, nhận quân ở Nghệ An trong sáng nay đã đảm bảo 100% chỉ tiêu quân số được giao" - Đại tá Trần Văn Hùng chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Tại Lễ giao, nhận quân ở TP Vinh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đến tặng hoa, động viên tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Hùng
Tại Lễ giao, nhận quân ở TP Vinh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy  viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đến tặng hoa, động viên tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Hùng
Trong suốt buổi lễ, cán bộ quân sự ở các phường đến từng tân binh để động viên, chia sẻ. "Cả đêm qua em không ngủ được vì háo hức. Em sẽ cố gắng rèn luyện và hy vọng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn sau 2 năm" - một tân binh ở TP Vinh vui vẻ cho biết. Ảnh: Tiến Hùng
Trong suốt buổi lễ, cán bộ quân sự ở các phường đến từng tân binh để động viên, chia sẻ. "Cả đêm qua em không ngủ được vì háo hức. Em sẽ cố gắng rèn luyện và hy vọng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn sau 2 năm" - một tân binh ở TP Vinh vui vẻ cho biết. Ảnh: Tiến Hùng
Trong số các thanh niên nhập ngũ năm nay, ở Nghệ An có 23 trường hợp đã có vợ và 16 trường hợp đã có con. Cũng trong danh sách này, có 133 trường hợp con em hộ nghèo và 39 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tiến Hùng
Trong số các thanh niên nhập ngũ năm nay, ở Nghệ An có 23 trường hợp đã có vợ và 16 trường hợp đã có con. Cũng trong danh sách này, có 133 trường hợp con em hộ nghèo và 39 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tiến Hùng
Tân binh hớn hở tạo dáng để bạn chụp ảnh trước lúc lên đường. Ảnh: Tiến Hùng
Tân binh hớn hở tạo dáng để bạn chụp ảnh trước lúc lên đường. Ảnh: Tiến Hùng
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt ở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An để đưa tiễn con em. Đoàn xe chở lính bị vây kín bởi người thân, bạn bè tân binh. Ảnh: Tiến Hùng
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt ở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An để đưa tiễn con em. Đoàn xe chở lính bị vây kín bởi người thân, bạn bè tân binh. Ảnh: Tiến Hùng
Nhoài người bắt tay bạn bè. Ảnh: Thành Cường
Nhoài người bắt tay bạn bè. Ảnh: Thành Cường
Bịn rịn chia tay người thân trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường
Bịn rịn chia tay người thân trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Cường
Trong số các thanh niên đi nghĩa vụ quân sự năm nay, không có nữ giới, có 2 trường hợp là đảng viên.... Ảnh: Thành Cường
Trong số các thanh niên đi nghĩa vụ quân sự năm nay, không có nữ giới, có 2 trường hợp là đảng viên.... Ảnh: Thành Cường
Không khí giao nhận quân tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường
Không khí giao nhận quân tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường
Cảnh giao nhận quân ở huyện Tương Dương. Năm nay, toàn tỉnh có 777 thanh niên nhập ngũ là con em đồng bào thiểu số. Các tân binh năm nay được tỉnh giao cho 14 đơn vị gồm 6 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 8 đơn vị của Quân khu 4. Trong số này, đơn vị nhận nhiều tân binh nhất là Sư đoàn 324 đóng tại huyện Đô Lương với 1.370 người. Ảnh: Hồ Phương
Cảnh giao nhận quân ở huyện Tương Dương. Năm nay, toàn tỉnh có 777 thanh niên nhập ngũ là con em đồng bào thiểu số. Các tân binh năm nay được tỉnh giao cho 14 đơn vị gồm 6 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 8 đơn vị của Quân khu 4. Trong số này, đơn vị nhận nhiều tân binh nhất là Sư đoàn 324 đóng tại huyện Đô Lương với 1.370 người. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới