Nga cảnh báo Mỹ không triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga cảnh báo Mỹ không triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Anh. 

ten-lua-dan-dao-luc-dai-yars-cua-nga-reuters-8314.jpg
Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters.

"Về chủ đề giả định vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ quay trở lại lãnh thổ Anh, tôi muốn cảnh báo một cách rõ ràng và nghiêm khắc nhất về bước đi gây bất ổn này" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói.

Theo nhà ngoại giao Ryabkov, những hành động như vậy của Mỹ sẽ không giúp củng cố an ninh của Anh và Mỹ, cũng như sẽ không trở thành yếu tố răn đe đối với Nga. Trong khi đó, việc triển khai vũ khí hạt nhân chỉ làm tăng mức độ leo thang và đe doạ chung ở châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết thêm: "Chúng tôi cho rằng, bất chấp trải nghiệm khá đáng buồn trong những năm gần đây từ quan điểm đảm bảo an ninh châu Âu, những người nóng vội ở London và Washington không rút ra được bài học nào từ những thực tế đó. Vì vậy, kịch bản Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh là hoàn toàn có thể xảy ra".

Ông Ryakov lưu ý rằng, NATO từ lâu đã tuyên bố là một liên minh hạt nhân. Theo Ryakov, trong bối cảnh hiện nay, đây không còn là khẩu hiệu mà là "một thực tế phũ phàng". Do đó, trong kế hoạch quân sự của mình, Nga sẽ phải tính đến tiềm năng của tất cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân và là thành viên của NATO. Ông Ryakov cho rằng, kho vũ khí của Anh nhờ đó sẽ có xu hướng tăng nhanh về số lượng.

Thứ trưởng Ngoại giao Ryakov cũng nhấn mạnh, Moskva không nhận được bất kỳ tín hiệu trực tiếp nào từ Washington hay London về vấn đề hạt nhân này. Theo ông Ryakov, Nga có những điều kiện cơ sở khác để theo dõi những gì đã xảy ra và đưa ra kết luận.

Nhà ngoại giao Nga kêu gọi các nước NATO do Mỹ dẫn đầu ngừng leo thang hơn nữa. Bởi điều này đang ngày càng trở nên nguy hiểm.

Trước đó, ngày26/1, tờ Telegraph (Anh) dẫn tài liệu của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh lần đầu tiên sau 15 năm, do "mối đe doạ ngày càng tăng từ Nga"./.

Tin mới