Nga cáo buộc phương Tây châm ngòi ‘ngọn lửa chiến tranh’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng cáo buộc phương Tây đang châm ngòi "ngọn lửa chiến tranh" khi tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine "sẽ cháy rụi" trên chiến trường.

ANH 1-2.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Putin nhận định rõ ràng các nước phương Tây thất vọng với kết quả của chiến dịch phản công do Ukraine phát động.

Ông Putin nhấn mạnh: "Ngày nay, các nước phương Tây ủng hộ chính quyền Kiev rõ ràng bày tỏ sự thất vọng với kết quả của cái gọi là chiến dịch phản công, mà chính quyền Ukraine đã lớn tiếng tuyên bố trong những tháng trước".

Theo nhà lãnh đạo Nga, cho tới nay, chiến dịch phản công của Ukraine không thu được kết quả, và hoạt động cung cấp vũ khí cũng như triển khai lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài tới Ukraine không giúp nước này chọc thủng phòng thủ của lực lượng Nga.

Tổng thống Putin còn cáo buộc Ba Lan có tham vọng với lãnh thổ trong Liên Xô cũ, và tuyên bố mọi hành động khiêu khích nhằm vào Belarus, nước láng giềng và đồng minh thân cận của Nga, sẽ bị xem là hành động gây hấn nhằm vào chính nước Nga. Tổng thống Putin khẳng định Moskva sẽ đáp trả "bằng tất cả phương thức hiện có".

Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò của Tổ chức Dư luận Công chúng (FOM), đa số người Nga (76%) tin rằng, Tổng thống Putin đang làm tốt công việc lãnh đạo và 74% số người được hỏi tin tưởng ông./.

Tin mới