Nga nêu điều kiện về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 10/8 tuyên bố có khả năng đạt được một giải pháp hòa bình tại Ukraine nếu Kiev chấm dứt hành động thù địch và các cuộc tấn công khủng bố.

Trả lời phỏng vấn, ông Galuzin nhấn mạnh: "Thay mặt chính quyền Nga, chúng tôi tiếp tục duy trì lập trường nguyên tắc của mình, đó là một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng chỉ có thể thực hiện được nếu chính quyền Kiev ngừng các hành động thù địch và tấn công khủng bố, trong khi các nhà tài trợ phương Tây ngừng bơm vũ khí cho quân đội Ukraine".

anh 1.jpg
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Ngoài ra, ông Galuzin cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nghiên cứu kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga. Quan chức ngoại giao Nga nêu rõ: "NATO thực hiện cái gọi là sứ mệnh hạt nhân chung. Điều đó có nghĩa là các quốc gia thành viên liên minh phi hạt nhân tham gia vào kế hoạch quân sự sử dụng vũ khí hạt nhân và các chuyên gia những nước này được đào tạo cách xử lý vũ khí hạt nhân của Mỹ... Hơn nữa, các cuộc tập trận (của quân đội liên minh) đưa ra các kịch bản sử dụng (vũ khí hạt nhân) chống lại đất nước chúng ta".

Thứ trưởng Ngoại giao Galuzin còn cho rằng, Ba Lan đã phát động một đợt chuẩn bị quân sự mới, dựa trên những cái cớ giả tạo. Ông giải thích: "Việc triển khai lực lượng PMC (công ty quân sự tư nhân) Wagner tại nước cộng hòa anh em của chúng ta không gì khác hơn là một cái cớ giả tạo nữa để Vacsava khởi động một đợt chuẩn bị quân sự mới".

Theo ông Galuzin, kế hoạch "củng cố" biên giới với Belarus của Ba Lan sau khi triển khai lực lượng PMC Wagner tại nước cộng hòa này chắc chắn gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus./.

Tin mới