Nga: Phóng thành công tên lửa tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa

(Baonghean.vn) - Tàu vũ trụ Trace Gas Orbiter thuộc chương trình Sứ mệnh Sao Hỏa (ExoMars)  đã được phóng lên không trung từ Kazakhstan vào chiều thứ Hai 14/3 theo giờ địa phương, đánh dấu giai đoạn I của chương trình.

Hình ảnh mô phỏng hoạt động của Tàu vũ trụ Trace Gas Orbiter trên Sao Hỏa. (Nguồn: The Verge)
Hình ảnh mô phỏng hoạt động của Tàu vũ trụ Trace Gas Orbiter trên Sao Hỏa. (Nguồn: The Verge)

Nhiệm vụ của Trace Gas Orbiter là tìm kiếm bằng chứng cho sự tồn tại của khí metan và các loại khí khác trong bầu khí quyển trên Sao Hỏa. Đây sẽ là căn cứ để chứng minh tồn tại sự sống trên Hành tinh đỏ. Dự kiến Trace Gas Orbiter sẽ mất khoảng 7 tháng để đi vào quỹ đạo vệ tinh của sao Hỏa.

ExoMars là 1 chương trình hợp tác giữa Nga và châu Âu nhằm tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa. Giai đoạn 1 của chương trình có nhiệm vụ phóng tàu thăm dò lên quỹ đạo vệ tinh của sao Hỏa nhằm đo đạc lượng nhỏ các khí như mêtan và các khí khác như hơi nước, oxit nitơ và axetylen.

Giai đoạn 2 của Sứ mệnh Sao Hỏa dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2018 với nhiệm vụ gửi 1 robot ExoMars Rover lên bề mặt hành tinh để tiến hành phân tích địa chất. 

Thanh Hiền

(Theo CNN)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới