Ngậm ngùi thu hoạch lúa xuân bị đổ rạp do giông lốc ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của đợt mưa lớn, giông lốc ngày 7/5 đã làm nhiều diện tích lúa của huyện Diễn Châu bị đổ rạp. Những ngày này, bà con nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Tại cánh đồng xóm 2 xã Diễn Đồng, Diễn Châu thấy nhiều diện tích lúa bị đổ rạp ngập trong nước, bà con nông dân tranh thủ trời ngớt mưa để thu hoạch. (Ảnh chụp lúc 11h trưa ngày 12/5). Ảnh: Văn Trường

Tại cánh đồng xóm 2 xã Diễn Đồng, Diễn Châu thấy nhiều diện tích lúa bị đổ rạp ngập trong nước, bà con nông dân tranh thủ trời ngớt mưa để thu hoạch. (Ảnh chụp lúc 11h trưa ngày 12/5). Ảnh: Văn Trường

Một số bà con nông dân ở xã Diễn Đồng chia sẻ, lúa chuẩn bị gặt gặp giông, lốc đổ rạp như hiện nay năng suất sẽ bị giảm khoảng 30%. Ảnh: Văn Trường.
Một số bà con nông dân ở xã Diễn Đồng chia sẻ, lúa chuẩn bị gặt gặp giông, lốc đổ rạp như hiện nay năng suất sẽ bị giảm khoảng 30%. Ảnh: Văn Trường.
Đại diện UBND xã Diễn Đồng cho biết: Toàn xã có 299 ha lúa xuân, do ảnh hưởng giông lốc đã làm đổ gãy trên 20 ha, hiện nay bà con đang triển khai thu hoạch diện tích lúa bị đổ gãy nhằm giảm thiểu thiệt hại, vì lúa ngâm lâu trong nước sẽ hư hỏng. Ảnh: Văn Trường
Đại diện UBND xã Diễn Đồng cho biết: Toàn xã có 299 ha lúa xuân, do ảnh hưởng giông lốc đã làm đổ gãy trên 20 ha, hiện nay bà con đang triển khai thu hoạch diện tích lúa bị đổ gãy nhằm giảm thiểu thiệt hại, vì lúa ngâm lâu trong nước sẽ hư hỏng. Ảnh: Văn Trường
Lúa xuân bị đổ rạp ngâm trong nước nên bà con xã Diễn Thái (Diễn Châu) phải gặt bằng phương pháp thủ công, không thể sử dụng được máy gặt. Ảnh: Văn Trường
Lúa xuân bị đổ rạp ngâm trong nước nên bà con xã Diễn Thái (Diễn Châu) phải gặt bằng phương pháp thủ công, không thể sử dụng được máy gặt. Ảnh: Văn Trường

.

Nông dân Diễn Châu dùng tấm xốp để kéo lúa lên bờ. Ảnh: Văn Trường
Nông dân Diễn Châu dùng tấm xốp để kéo lúa lên bờ. Ảnh: Văn Trường
Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết: Ảnh hưởng giông lốc vừa qua, toàn huyện Diễn Châu có 130 ha lúa bị đổ gãy tập trung ở các xã Diễn Đồng, Diễn Thái, Diễn Nguyên... Huyện chỉ đạo các xã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, tiêu nước trong ruộng lúa, không để ruộng bị ngâm nước, nhằm hạn chế lúa bị nảy mầm. Tranh thủ thời tiết khô ráo đồng loạt thu hoạch lúa xuân. Tính đến thời điểm này toàn huyện thu hoạch được 2.000/9.000 ha lúa, dự kiến đến ngày 20/5 sẽ thu hoạch xong vụ lúa xuân. Ảnh: Văn Trường
Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết: Ảnh hưởng giông lốc vừa qua, toàn huyện Diễn Châu có 130 ha lúa bị đổ gãy tập trung ở các xã Diễn Đồng, Diễn Thái, Diễn Nguyên... Huyện chỉ đạo các xã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, tiêu nước trong ruộng lúa, không để ruộng bị ngâm nước, nhằm hạn chế lúa bị nảy mầm. Tranh thủ thời tiết khô ráo đồng loạt thu hoạch lúa xuân. Tính đến thời điểm này toàn huyện thu hoạch được 2.000/9.000 ha lúa, dự kiến đến ngày 20/5 sẽ thu hoạch xong vụ lúa xuân. Ảnh: Văn Trường

Tin mới