Ngành giáo dục Nghệ An đưa Tết sớm đến với giáo viên và học sinh vùng khó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động ý nghĩa được ngành giáo dục duy trì nhiều năm với mục đích thăm hỏi, động viên, tri ân những người làm công tác giáo dục ở các huyện vùng khó.

Hàng trăm suất quà đến với giáo viên và học sinh vùng khó

Chương trình tặng quà cho các cơ sở giáo dục vùng khó nhân dịp Tết Nguyên đán đã trở thành nét đẹp văn hoá thường niên của ngành giáo dục. Năm nay, Con Cuông là điểm đến đầu tiên với 60 suất quà cho học sinh nghèo, 30 suất quà cho giáo viên đến từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện cùng hai trường THPT Con Cuông và THPT Mường Quạ.

aa-4704-3437.jpg
Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà Tết cho học sinh khó khăn của huyện Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

Lần thứ 2 được nhận quà Tết trong dịp này, cô giáo Văn Thị Phương Thảo – nhân viên thư viện thiết bị của Trường THPT Con Cuông không giấu được xúc động: Tôi nghĩ rằng mình đã nhận được rất nhiều sự ưu ái của ngành giáo dục trong năm nay. Cách đây hơn 2 tuần, tôi được tham gia chương trình Tết sum vầy do Sở và Công đoàn ngành giáo dục tổ chức và đã được trao quà hỗ trợ. Lần này, đoàn công tác đến trường tôi lại được quan tâm, hỗ trợ. Đây là những món quà Tết không chỉ đến sớm mà còn giúp tôi rất nhiều để có thể trang trải thêm cho cái tết đang đến gần.

img-7289-4398-3118.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành và Bí thư huyện uỷ Con Cuông Nguyễn Hoài An trao quà tết cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường THPT Con Cuông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: Mỹ Hà

Cô giáo Văn Thị Phương Thảo là 1 trong 5 giáo viên của Trường THPT Con Cuông được nhận quà tết của ngành giáo dục trong đợt này.
Thầy giáo Trần Doãn Xuân – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cả 5 giáo viên này của trường đều có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, cô Thảo hai con còn nhỏ, bị bệnh teo não bẩm sinh, vài tháng lại phải ra Hà Nội điều trị hết sức vất vả. Những giáo viên khác người thì có con bị teo mật, người thì vợ bị tai nạn mất sức lao động; có giáo viên làm văn thư, lương một tháng chỉ vài triệu đồng...

img-7334-6478-9617.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trò chuyện với đội ngũ giáo viên đang công tác tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Điều kiện khó khăn nhưng các thầy cô luôn yêu nghề, tâm huyết với nghề. Món quà tết này là nguồn động viên vô cùng to lớn để các giáo viên có thêm động lực vượt lên nghịch cảnh.

Dịp Tết này, 19 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của Trường THPT Kỳ Sơn cũng đã được nhận quà tết của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cầm trên tay món quà nhỏ trị giá 500.000 đồng, học sinh Lầu Ngầu Dùng, lớp 12C2 nói rằng em rất vui bởi đây là món quà tết đầu tiên mà em được nhận. Gia đình Dùng ở bản Tây Sơn, xã Nậm Cắn, thuộc diện hộ cận nghèo, đông con. Xa gia đình vào thị trấn học phổ thông, hiện Dùng đang ở trọ với bạn gần trường.

bna-doan-cong-tac-217.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành và Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng trao quà tết cho học sinh trên địa bàn huyện. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay, cũng là năm cuối cùng của Dùng ở mái trường này. Hiện Dùng đang đặt ước mơ thi đậu vào Trường Đại học Sư phạm, ngành Ngoại ngữ và món quà sẽ cho em thêm động lực, thêm quyết tâm để em thực hiện được ước mơ của mình.

Tri ân những người làm giáo dục, chăm lo cho giáo dục vùng cao

Thực hiện chủ trương “Tết vì người nghèo– Giáp Thìn năm 2024”, ngành giáo dục tổ chức tặng quà tại các cơ sở giáo dục vùng khó sớm hơn các năm trước. Tham dự các buổi tặng quà có lãnh đạo của các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương. Chương trình còn có sự đồng hành của Quỹ vì tầm vóc Việt -Tập đoàn TH và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Vinh.

bna-doan-2851.jpg
Dịp này, Trường THPT Đô Lương 1 trao quà hỗ trợ chương trình "Trường giúp trường - Phòng giúp phòng" cho tập thể Trường THPT Kỳ Sơn với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Ảnh: Mỹ Hà

Tại 3 huyện này, đoàn đã trao 180 suất quà cho học sinh và 90 giáo viên đang công tác tại các nhà trường. Giá trị mỗi suất quà từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Năm nay, ngoài các trường tiểu học, mầm non và trung học cơ sở, ngành giáo dục cũng đến thăm, tặng quà các trường trung học phổ thông.

Món quà hỗ trợ tuy nhỏ, nhưng qua đây cũng thể hiện sự quan tâm của ngành, của các nhà hảo tâm. Qua đó, mong các thầy cô và các em học sinh có một cái tết đầy tình yêu thương, ấm áp và đón Xuân mới nhiều niềm vui, có động lực để cố gắng.

bna-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-trao-100-suat-qua-cho-nguoi-dan-7855.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao 100 suất quà cho 100 hộ dân ở xã Bắc Lý - huyện Kỳ Sơn. Đây là xã được Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hỗ trợ trong chương trình giúp xã nghèo. Ảnh: Mỹ Hà

Thăm và chúc tết các nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các trường trong năm vừa qua.

Vượt lên những khó khăn, ngành giáo dục các huyện miền núi đã có sự tiến bộ vượt bậc và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành.

bna-ngan-hang-vietinbank-chi-nhanh-7975.jpg
Ngân hàng VietinBank chi nhánh Vinh đồng hành với ngành giáo dục trao quà hỗ trợ xã Bắc Lý với tổng số tiền 35 triệu đồng. Ảnh: Mỹ Hà

Trò chuyện với các thầy cô giáo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tri ân các thầy cô giáo hi sinh, tận tụy cho sự nghiệp giáo dục miền núi; Tri ân các bậc phụ huynh đã cùng với nhà trường chăm lo cho các cháu, động viên các cháu đi học chuyên cần, chăm ngoan, tiến bộ.

Điểm lại những kết quả mà ngành giáo dục Nghệ An đã đạt được trong những năm gần đây, lãnh đạo Sở cũng cho biết, so với nhiều địa phương khác, chất lượng giáo dục ở các huyện miền núi còn có nhiều khoảng cách.

bna-mai-son-6385.jpg
Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mai Sơn - Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà

Vì vậy, với mục tiêu đưa kết quả thi tốt nghiệp THPT của toàn tỉnh lên vị thế thứ 15 toàn quốc, Sở cho rằng cùng với toàn tỉnh, giáo dục của các huyện miền núi cao cần phải nỗ lực vươn lên nhằm góp phần đạt được mục tiêu của toàn ngành.

Để làm được điều đó, người đứng đầu ngành giáo dục mong các trường THPT và các bậc học khác trên địa bàn không ngừng vươn lên, vươn tầm kiến thức, cố gắng học để biết, để sáng tạo.

chuong-trinh-vui-don-xuan-cua-giao-vien-xa-mai-son-huyen-tuong-duong-5310.jpg
Chương trình văn nghệ chào Xuân của tập thể giáo viên Trường mầm non Mai Sơn - Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía các thầy giáo, cô giáo cũng phải tổ chức lại việc dạy học, thay đổi cách nghĩ, cách dạy, thay đổi chủ đề, chủ điểm hoạt động, làm mới các tiết dạy và tăng cường các kỹ năng sống trong các nhà trường.

bna-mai-1195.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Nguyễn Hữu Hiến trao quà Tết cho giáo viên đóng trên địa bàn huyện. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành giáo dục cũng gửi gắm tới học sinh, mong các em chăm lo học tập, xứng đáng với công lao thầy cô, với sự chăm sóc của ông bà, cha mẹ./.

Tin mới