Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Nghệ An với chủ đề 'Bản hoà âm đất nước'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 28/2 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại thành phố Vinh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; các nhà thơ, văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ.

bna-1-9630.jpg
Quang cảnh chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Diễn văn khai mạc Ngày thơ Việt Nam Xuân Giáp Thìn 2024 do nhà thơ Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trình bày đã nêu rõ: Ngày thơ Việt Nam tại lần thứ 22 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” là ngày hội của văn hóa, của thi ca, của người làm thơ và người yêu thơ trong cả nước, là dịp để chúng ta tôn vinh thơ ca, người làm thơ và những giá trị tốt đẹp của thơ ca, những đóng góp của nhà thơ đối với sự phát triển của văn hóa, xây dựng cuộc sống mới, con người mới đương đại.

bna-6-6559.jpg
Nhà thơ Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đánh trống khai hội. Ảnh: Công Kiên

Chương trình Ngày thơ Việt Nam Xuân Giáp Thìn là dịp để có thêm cảm nhận sự ấm áp của mùa Xuân, yêu thương tràn ngập sắc thơ, làm thăng hoa cuộc sống, thấm đẫm nhân tình, trí tuệ. Từ đó, thấy được vẻ đẹp của đất nước, quê hương trong không khí dân chủ, đổi mới, sáng tạo, bản sắc, hội nhập và phát triển để đi lên.

Đã 21 mùa Xuân trôi qua, vào dịp Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu), những người làm thơ và công chúng yêu thơ lại hội ngộ, cùng tham gia các hoạt động chào mừng Ngày thơ Việt Nam để giao lưu, chia sẻ, rút kinh nghiệm trong sáng tạo và cảm nhận, thưởng thức thơ.

bna-4-4483.jpg
Nhiều ca khúc phổ thơ được biểu diễn tại Chương trình Ngày thơ Việt Nam. Ảnh: Công Kiên

Qua đó, góp phần đưa thơ ca ngày càng gần hơn với cuộc sống, mãi mãi làm say lòng người, lên men cho tình yêu lứa đôi, xoa dịu buồn đau, rèn đúc ý chí, tô điểm thêm hương vị cuộc sống, kết nối yêu thương và giao hòa. Và khi cần thiết, thơ ca cũng sẵn sàng ngời lên “ánh thép” để bảo vệ chân lý và lẽ phải.

bna-5-761.jpg
Chương trình giao lưu trong Ngày thơ Việt Nam thu hút đông đảo công chúng yêu thơ. Ảnh: Công Kiên

Tham dự Ngày thơ Việt Nam, các nhà thơ và công chúng yêu thơ có dịp khẳng định bản lĩnh, bản sắc trong quá trình sáng tạo và thưởng thức thơ ca. Đồng thời, tiếp tục trải nghiệm và trăn trở, nắm bắt nhu cầu bạn đọc để có nhiều tác phẩm hay, phát huy cá tính trong sáng tạo nghệ thuật; để thi ca thực sự là bản hòa âm muôn điệu của con người trên mọi miền Tổ quốc, nhất là con người Nghệ An đổi mới và phát triển.

Trong Chương trình Ngày thơ Việt Nam Xuân Giáp Thìn 2024, một lần nữa bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại vang lên giữa không gian tràn ngập hương sắc qua sự thể hiện của Nghệ sĩ Ưu tú Thành Vinh.

Tiếp đến là chương trình biểu diễn các ca khúc được phổ thơ đan xen phần giao lưu của các nhà thơ và công chúng yêu thơ. Nội dung các ca khúc và bài thơ được giao lưu, thể hiện trong chương trình có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước đổi mới và hướng về đề tài tình yêu, tình bạn.

bna-2-2317.jpg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật cho các văn nghệ sĩ. Ảnh: Công Kiên

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho các văn nghệ sĩ và mừng thọ các hội viên cao tuổi.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Nghệ An diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi, mang lại nhiều niềm vui cho các văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ./.

Tin mới