Lắng đọng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại huyện Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối ngày 27/2, huyện Tương Dương tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” năm 2024.

Tham dự chương trình có lãnh đạo huyện Tương Dương, thành viên Câu lạc bộ Văn học – Nghệ thuật huyện và đông đảo người yêu thơ trên địa bàn.

bna-1-2262.jpg
Quang cảnh chương trình Ngày thơ Việt Nam tại huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức với chủ đề "Bản hòa âm đất nước” là dịp để những người yêu thơ của huyện miền núi rẻo cao Tương Dương được giao lưu, chia sẻ các sáng tác thơ, đồng thời khuyến khích những người yêu thơ tích cực sáng tác, làm giàu cho kho tàng văn hóa của địa phương.

Đêm thơ mang đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được thể hiện dưới các hình thức biểu diễn đa dạng, ngâm thơ, bình thơ, biểu diễn ca khúc, múa…ca ngợi quê hương Tương Dương thanh bình, tình người nồng hậu đổi mới, phát triển; ngợi ca đất nước Việt Nam tươi đẹp khi đất trời vào Xuân.

bna-2-7336.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày thơ Việt Nam. Ảnh: Đình Tuân

Xen lẫn những vần thơ sâu lắng là những tiết mục văn nghệ với những vũ đạo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc làm cho Ngày thơ thêm sinh động, đa sắc màu.

Huyện Tương Dương, với đặc trưng một mảnh đất có nhiều phong cảnh đẹp, giàu truyền thống văn hóa và nghĩa tình là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thơ chuyên và không chuyên. Trong những năm qua các nhà thơ đã và đang làm phong phú thêm sắc hương thương nhớ cho dòng chảy văn hóa đa dạng của huyện miền Tây xứ Nghệ.

Thời gian qua, các nhà thơ đã lao động sáng tạo nghệ thuật với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa - xã hội của quê hương Tương Dương.

bna-3-5964.jpg
Một tiết mục giao lưu tại chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 tại huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa tinh thần, đồng thời truyền cảm hứng cho những người yêu thơ trong huyện tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, bám sát hơi thở cuộc sống, những vấn đề sinh động trong thực tiễn đời sống xã hội để có những sáng tác mới cổ vũ, động viên nhân dân khắc phục những khó khăn, vững niềm tin, ý chí, khát vọng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật , gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tin mới