Nghệ An: 18 bản đường biên kết nghĩa, hợp tác với nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 5/4, tại TP Vinh, T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá về công tác và tổ chức hội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQVN, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt –Lào; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An cùng đại diện các chi hội trực thuộc TƯ hội, các tỉnh, thành hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Năm 2015, các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục khẳng định được vai trò của tổ chức hội, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Việt – Lào anh em.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Điểm nhấn các hoạt động có thể kể đến như chương trình “Theo chân Bác” nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch HCM; “Theo dấu chân Chủ tịch Cay-xỏn Phôm -vi Hản” cùng  một số hoạt động có ý nghĩa  trên các mảng giáo dục truyền thống; gặp gỡ; giao lưu, tăng cường hợp tác…

Riêng Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An, trong năm qua, các huyện 2 bên đường biên giới đã có 18 cặp bản kết nghĩa nhằm giúp đỡ, chia sẻ về nhiều mặt. Hàng năm, hội đã phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở văn hóa thể thao du lịch, các trường ĐH trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, khắc sâu tình đoàn kết sắt son giữa hai quốc gia.

Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQVN, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt –Lào
Ông Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQVN, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt –Lào thông báo một số hoạt động của hội trong thời gian qua và phương hướng thời gian tới.

Thời gian tới, hoạt động hội được đẩy mạnh với 6 mục tiêu, phương hướng cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nhất là thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt VN- Lào; tổ chức hoạt động kỷ niệm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975) và Tết cổ truyền Bunpymay; thúc đẩy các hoạt động giúp đỡ, đỡ đầu, thăm hỏi, giao lưu  cho sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực giúp Lào; các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch… giữa 2 quốc gia và địa phương của 2 nước.

Tại hội nghị, các thành viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm  trong xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào. Dịp này, hội nghị cũng đã báo cáo bổ sung nhân sự; hiệp thương bổ sung nhân sự  Ban chấp hành T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phương Chi 

Tin mới