Nghệ An: 378/480 xã, phường, thị trấn có ma túy

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015” và “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015”.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các huyện, thành, thị. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy”, đến nay, toàn tỉnh có 378/480 xã, phường, thị trấn có ma túy, trong đó có 108 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy. So với năm 2011 tăng 41 xã, phường về ma túy nhưng giảm 13 xã, phường trọng điểm về ma túy.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo.

Về thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015”, đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia; đã giải quyết cơ bản tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị các chất dạng thuộc phiện bằng methadone…

Học viên cai nghiện ma túy tham gia sản xuất tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2.
Học viên cai nghiện ma túy tham gia sản xuất tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 2.

Tuy nhiên, một số mục tiêu chương trình chưa đạt như: Giảm trên 5% số người nghiện; giảm 10% xã, phường, thị trấn, khu dân cư có tệ nạn ma túy; không để sản xuất trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn... Ngoài ra, lượng ma túy thẩm lậu qua biên giới còn lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, khó kiểm soát…

Công an huyện Tương Dương lấy lời khai các đối tượng buôn bán ma túy (Ảnh: Phạm Bằng)
Công an huyện Tương Dương lấy lời khai các đối tượng buôn bán ma túy (Ảnh: Phạm Bằng)

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm trong  đấu tranh phòng chống ma túy, đồng thời nêu những đề xuất để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng cả về tình chất và mức độ phạm tội. Do đó, các ban ngành liên quan, các huyện, thành, thị cần chủ động phòng ngừa, không để hoạt động mua bán, sử dụng ma túy phát triển, hạn chế tối thiểu việc lây lan ma túy ra các địa bàn mới. Tổ chức đánh mạnh vào các đường dây, đối tượng buôn bán ma túy lớn từ nước ngoài về Nghệ An, kết hợp đấu tranh xóa bỏi các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận Hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận Hội nghị.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cai nghiện ma túy, đặc biệt là cai nghiện tại cộng đồng. Đẩy mạn các hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống với nước bạn Lào...

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 19 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015” và “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015”.

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới