Nghệ An bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, tại thành phố Vinh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh và gần 90 học viên là các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trực thuộc.

bna_1.jpg
Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của thế giới và khu vực hiện nay, việc giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo có vai trò rất quan trọng.

bna_2.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Công Kiên

Vì vậy, việc giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là hết sức quan trọng, được tiến hành thường xuyên, luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm.

bna_3.jpg
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Công Kiên

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/10. Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trực thuộc sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề, bao gồm những kiến thức trọng tâm gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh chính trị, về dân tộc và tôn giáo; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng…

Tin mới