Thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Long – Quyền trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đồng chủ trì.

Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

bna_1 tôn giáo.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đạt được những kết quả nổi bật trên lĩnh vực tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, phương pháp, đối tượng đa dạng. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu Phật giáo, với số lượng hơn 200 người tham dự. Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh – quốc phòng.

bna_2 tôn giáo.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, thường xuyên hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo tuân thủ pháp luật trong hoạt động tôn giáo. Thực hiện các thủ tục hành chính, ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh, trật tự và môi trường cảnh quan; tiếp tục rà soát, xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý.

1.jpg
Phật tử Nghệ An thực hiện nghi thức Mộc Dục (tắm Phật) trong Lễ Phật Đản tại chùa Ngưu Tử, thị trấn Thanh Chương. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong các đồng bào tôn giáo được triển khai sâu rộng, chất lượng ngày càng cao và được đông đảo chức sắc, chức việc, tín đồ ủng hộ, tham gia. Các mô hình như “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Giáo xứ, giáo họ bình yên”… tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Từ đó, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã có ý kiến tham luận xung quanh các vấn đề: Công tác nắm tình hình và tham mưu xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật gây phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến tôn giáo; tình hình và công tác quản lý hoạt động truyền đạo trái pháp luật ở vùng biên giới; công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích đã được xếp hạng…

bna_3 tôn giáo.jpg
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tham luận về tình hình, giải pháp ngăn chặn truyền đạo trái pháp luật tại khu vực biên giới. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tăng cường đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc.

bna_4 tôn giáo.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo; triển khai đồng bộ, đa dạng các biện pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Tin mới