Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nghĩ khác, làm khác trong phát triển kinh tế

Những ngày cuối năm, không khí làm việc tại cơ sở sản xuất cửa composite của anh Phùng Bá Thiệu Trị (sinh năm 1986) hối hả, nhộn nhịp hơn để kịp hoàn thiện các đơn hàng cho khách.

Là thanh niên công giáo tiêu biểu của mảnh đất Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, anh Phùng Bá Thiệu Trị được biết đến là người đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

bna-phung-ba-thieu-tri-2-9534.jpg
Hai cơ sở sản xuất cửa của anh Phùng Bá Thiệu Trị (sinh năm 1986) tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò hiện tạo việc làm cho hơn 30 lao động là thanh niên địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nói về quá trình lập nghiệp của mình, anh Trị cho biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2006 thì anh đã có một thời gian dài gắn bó với lĩnh vực cơ khí trong quá trình đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Trở về địa phương vào năm 2015, với nguồn vốn tích lũy trong tay, anh đã trăn trở rất nhiều về việc sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả để phát triển hướng kinh tế riêng.

Quan sát tại địa phương, anh nhận thấy đa phần các mô hình kinh tế chủ yếu gắn với lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thủy hải sản. Trong khi đó, ở lĩnh vực thi công, xây dựng và cung cấp các thiết bị nội thất còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu của người dân.

Vì thế, anh quyết định đầu tư xây dựng mô hình sản xuất cửa nhựa, cửa kính với dây chuyền tiên tiến do chuyên gia nước ngoài trực tiếp về tại địa phương chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ đầu tư bài bản, các sản phẩm từ cơ sở đã đạt chất lượng cao, được các bạn hàng tin tưởng. Lúc này, anh tiếp tục mở rộng thị trường và gặt hái thêm nhiều thành quả trong công việc. Hiện tại, lực lượng thanh niên địa phương đang làm việc tại cơ sở của anh đã lên tới hơn 30 lao động thường xuyên, mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng.

bna-phung-ba-thieu-triquynh-3844.jpg
Vợ chồng anh Trương Văn Xuân (sinh năm 1992) và chị Nguyễn Thị Hạ (sinh năm 1995) đã gắn bó với cơ sở sản xuất của anh Trị hơn 5 năm với mức thu nhập gần 30 triệu đồng cho hai người mỗi tháng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Gắn bó với cơ sở từ năm 2019 với vai trò là công nhân hàn, anh Lê Hữu Tĩnh (sinh năm 1986) cho biết, mình có 3 con đang trong tuổi ăn học, vợ là lao động tự do nên thu nhập bấp bênh. Nhờ có nguồn lương, thưởng ổn định 15 triệu đồng mỗi tháng, gia đình mình đã có thêm nguồn kinh tế ổn định để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Cùng chung niềm vui đó, vợ chồng anh Trương Văn Xuân (sinh năm 1992) và chị Nguyễn Thị Hạ (sinh năm 1995) hiện đang sinh sống tại khối 3, phường Nghi Thủy đã cùng nhau gắn bó tại cơ sở sản xuất của anh Phùng Bá Thiệu Trị trong hơn 5 năm qua. Dù trải qua những thời điểm khó khăn vì bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 nhưng anh chị và các công nhân khác vẫn có việc làm đều đặn. Với mức thu nhập gần 30 triệu đồng mỗi tháng cho cả hai người, anh chị đã có được một khoản tiết kiệm đáng kể để có thể lo lắng cho cuộc sống của mình sau hôn nhân.

Vợ chồng anh Trương Văn Xuân và chị Nguyễn Thị Hạ làm việc tại cơ sở sản xuất cửa composite của anh Phùng Bá Thiệu Trị. Clip: Thanh Quỳnh

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện

Đảm nhận vai trò là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế của phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, thời gian qua, anh Phùng Bá Thiệu Trị cùng các thành viên trong câu lạc bộ của mình đã có nhiều hoạt động ủng hộ các gia đình khó khăn trên địa bàn thị xã với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chỉ mới gần đây, câu lạc bộ đã ủng hộ 30 triệu đồng tiền mặt và hệ thống cửa trị giá 15 triệu đồng tới gia đình quân nhân trẻ Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2001) trên địa bàn khối 4, phường Thu Thủy.

Đón nhận sự giúp đỡ đầy ý nghĩa đó, Quốc Khánh cho biết, mình vô cùng xúc động. Bởi bố mẹ em không may bị bệnh hiểm nghèo, mất sức lao động trong khi phải bươn chải nuôi 3 con ăn học nên cuộc sống hết sức khó khăn. Chính vì thế, căn nhà của gia đình đã xuống cấp trầm trọng nhưng nhiều năm chưa có đủ điều kiện tu sửa lại. Sau khi được sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Thanh niên Phát triển kinh tế của phường và cấp ủy, chính quyền địa phương, Tết này cả nhà em đã có một mái ấm khang trang để đón năm mới.

bna-khoi-4-4018.jpg
Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế phường Thu Thủy cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay ủng hộ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đoàn phường Thu Thủy cung cấp

"Đó là căn nhà thứ 7 mà anh Trị cùng với các thành viên Câu lạc bộ Thanh niên phát triển Kinh tế của phường đã tham gia ủng hộ từ năm 2020 đến nay.

Phát huy sức trẻ và lòng nhiệt huyết, lực lượng thanh niên công giáo địa phương đã mạnh dạn xây dựng hơn 10 mô hình kinh tế hiệu quả, trích lại doanh thu để triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng xã hội với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng trong nhiệm kỳ qua.

Nguyễn Cảnh anh - bí thư đoàn phường thu thủy, thị xã Cửa lò

Lan tỏa những tấm gương điển hình

Hiện tại, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Từ thực tiễn các hoạt động đã có nhiều gương điển hình thanh niên tôn giáo khẳng định được vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận.

Năm 2023, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An đã vinh danh 23 thanh niên công giáo tiêu biểu, lực lượng này đã trở thành hình mẫu trong thanh niên, là điểm tựa cho hoạt động của địa phương, đơn vị.

Tiêu biểu trong số đó, anh Phạm Thế Duyệt – Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc có 3 năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; chị Đặng Hoàng Oanh - Giảng viên khoa Ngữ văn - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh với nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; em Mai Thị Ánh Thơ - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, giải Khuyến khích nghiên cứu khoa học toàn quốc EUREKA... Cùng đó, còn rất nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực và trong cuộc sống, nhiều đồng chí đã được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, các ngành tặng Bằng khen, biểu dương, ghi nhận.

bna_ảnh 3 avatacông giáo.jpg
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng Thường trực Tỉnh đoàn trao quà tôn vinh, biểu dương các thanh niên công giáo tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khẳng định vai trò của lực lượng thanh niên công giáo trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới" trong đoàn viên, thanh niên. Trong đó, có mục tiêu phát huy tốt vai trò thanh niên tôn giáo làm nòng cốt trong xây dựng hạ tầng và bảo vệ môi trường nông thôn.

Từ đây, các cấp bộ Đoàn - Hội đã triển khai nhiều hoạt động mang tính rộng khắp và thu hút đông đảo thanh niên tôn giáo tham gia hưởng ứng, được nhân dân đồng tình, ghi nhận như: Tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn; thực hiện các công trình đoạn đường thanh niên...

bna-anh-cong-giao-nghi-van-1964.jpg
Công trình "Đường cờ Thanh niên" tại vùng đồng bào có đạo ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Đoàn xã Nghi Vạn cung cấp

Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 20 sân bóng chuyền cho thanh, thiếu nhi tại các vùng có đông đồng bào có đạo. Tổ chức 15 đợt tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh cho hơn 2.000 nhân dân vùng công giáo, hỗ trợ 10 mô hình thanh niên công giáo phát triển kinh tế, tuyên dương 40 thanh niên công giáo tiêu biểu trên các lĩnh vực. Những hoạt động này đều có sự tham gia tích cực của lực lượng thanh niên công giáo trên địa bàn tỉnh.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế, khởi nghiệp của thanh niên tôn giáo đã góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có khoảng 200 thanh niên tôn giáo là những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, mức thu nhập bình quân hàng năm lên đến 200 - 300 triệu đồng.

bna-guong-thanhnieen-cong-giao-1242.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy tôn vinh, khen thưởng các cá nhân là thanh niên công giáo tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Quan trọng hơn, vai trò thanh niên tôn giáo tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn cũng ngày càng được phát huy. Các hoạt động này đã góp phần từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của thanh thiếu niên vùng giáo và cũng là phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên hiệu quả trong tình hình mới.

Tin mới