Hàng vạn người chiêm bái đền Ông Hoàng Mười những ngày đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, đền Ông Hoàng Mười tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đón một lượng lớn du khách về chiêm bái và dâng hương cầu lộc, cầu bình an.

bna-8-8280.jpg
Đền Ông Hoàng Mười nằm trên địa bàn xóm Xuân Am, xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên), được xây dựng từ thời hậu Lê (thế kỷ XVII), được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đền Ông Hoàng Mười thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh về chiêm bái trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: N.C
bna-4-5695.jpg
Người dân đến đền đều sửa soạn lễ vật tưởng nhớ Ông Hoàng Mười, cầu mong một năm mới bình an cho mọi người, mọi nhà. Ảnh: N.C
bna-1-7310.jpg
Trong ngày 16/2 (mùng 7 Tết), dù đã hết thời gian nghỉ Tết, tuy nhiên, đền Ông Hoàng Mười vẫn rất đông người dân và du khách về dâng hương, thưởng ngoạn. Ảnh: N.C
bna-7-7310.jpg
Người dân viết sớ cầu an tại đền Ông Hoàng Mười, nguyện cầu một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự hanh thông. Ảnh: N.C
bna-a-1005.jpg
Đến đền, chùa dâng hương cầu an là nét đẹp truyền thống của người Việt. Hoạt động tín ngưỡng này góp phần giúp con người hướng thiện, giữ gìn sự tốt đẹp của tâm hồn và an nhiên trong cuộc sống. Ảnh: N.C
bna-6-5733.jpg
Những ngày đầu Xuân năm mới, xung quanh đền Ông Hoàng Mười được trang trí nhiều điểm check - in đầy màu sắc, phục vụ người dân và du khách lưu giữ các hình ảnh đẹp khi đến đền. Ảnh: N.C

Đền Ông Hoàng Mười được xây dựng từ thời Hậu Lê (thế kỷ XVII) tại làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh. Dù trải qua nhiều thăng trầm của thời gian và qua nhiều đợt trùng tu, tôn tạo, đền vẫn lưu giữ được kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, phản ánh tư duy sáng tạo, sự tài hoa của nghệ nhân xứ Nghệ thời bấy giờ.

Ở đền cũng đang lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật đồ tế khí quý hiếm; trong đó có 21 sắc phong, bản thần tích chữ Hán, hệ thống tượng pháp có giá trị lịch sử, thẩm mỹ. Đền được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa năm 2002; được công nhận là điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018.

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Lễ hội đền Ông Hoàng Mười là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (tại Quyết định số 2970/QĐ-BVHTTDL ngày 27/8/2019).

Tin mới