Nghệ An có 82% gia đình đạt danh hiệu 'Gia đình văn hóa'

(Baonghean.vn) - Chiều 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016), phát động Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Cùng dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại một số sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Từ năm 2001, Chính phủ ban hành Quyết định 72/2001/QĐ-TTG chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày lễ nhằm tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình Việt hướng về cội nguồn, về người thân, nâng niu trân trọng gia đình. Đồng thời, đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại lễ kỷ niệm
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại Nghệ An, sau 15 năm, công tác gia đình đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi gia đình. Hiện toàn tỉnh có 626.420 gia đình đạt danh hiêu "Gia đình văn hóa", đạt 82%; có 3642 khu dân cư văn hoá đạt 61,8%; 100% huyện, thành, thị đã thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong công tác gia đình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Minh Thông mong muốn lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam yêu cầu, thời gian tới, các ban, ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống gia đình và tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và người cao tuổi, ổn định cuộc sống.  

Một tiểu phẩm tham dự hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc
Một tiểu phẩm tham dự hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

Dịp này, UBND tỉnh phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, UBND tỉnh khen thưởng cho 4 tập thể và cá nhân trong công tác gia đình, khen thưởng các đơn vị đã đạt giải trong Hội thi Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới