Nghệ An khai mạc hội thi 'Người thợ trẻ giỏi năm 2021'

(Baonghean.vn) - Sáng 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ khai mạc Hội thi Người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự buổi lễ có đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển thanh niên tỉnh, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và các thí sinh tham dự hội thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội thi Người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An là hoạt động thường niên được Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Hội thi nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tay nghề của thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên và lao động trẻ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề để có nhiều người thợ trẻ giỏi, thợ lành nghề có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ, tay nghề, tác phong công nghiệp.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao giấy chứng nhận cho 22 thí sinh tham gia thi nghề hàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc phát triển các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất đã khiến cho thanh niên công nhân nước ta tăng nhanh về số lượng, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong giai cấp công nhân Việt Nam. Đây chính là lực lượng lao động làm ra của cải vật chất với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng hiện đại, có vai trò quan trọng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Do vậy, lực lượng lao động trẻ cần xây dựng ý thức tự chủ an toàn, làm chủ thiết bị, công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong thời đại công nghiệp 4.0.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao giấy chứng nhận cho 18 thí sinh tham gia thi nghề điện. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm, phối hợp với các cấp, các ngành cũng như các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều cuộc thi, chương trình ý nghĩa. Các hoạt động này nhằm đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng tay nghề, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn và Ban Giám khảo hội thi kiểm tra thiết bị và hướng dẫn cho các thí sinh trước khi bước vào thời gian thi chính thức. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội thi Người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021 thu hút sự tham gia của 40 thí sinh đến từ các huyện, thành, thị; các trường đại học, cao đẳng nghề; các trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tin mới