Nghệ An: Khảo sát các điểm du lịch miền Tây để phục hồi hoạt động đón khách

(Baonghean.vn) - Việc khảo sát các điểm du lịch sinh thái và cộng đồng hướng tới mục đích xây dựng mối liên kết giữa các điểm du lịch và các doanh nghiệp để thu hút khách du lịch, tìm giải pháp kích cầu khi trạng thái bình thường mới được thiết lập.

Ngày 28/9, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức khảo sát một số điểm du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Con Cuông và Tương Dương.

Tham gia Đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Du lịch, đại diện các phòng chuyên môn và các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ảnh: Công Kiên
Khảo sát điểm dừng chân rừng săng lẻ ở xã Tam Đình (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

Việc khảo sát các điểm du lịch sinh thái và cộng đồng ở miền Tây Nghệ An nhằm đánh giá lại các mô hình đã được triển khai thực hiện trong khuôn khổ hợp tác của Dự án GEF SGP năm 2021. Từ đó, giúp Ban điều hành dự án hoàn thiện việc xây dựng các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. 

Đồng thời, việc khảo sát các điểm du lịch sinh thái và cộng đồng còn hướng tới mục đích xây dựng mối liên kết giữa các điểm du lịch, liên kết giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch để thu hút và nâng cao hiệu quả phục vụ khách du lịch. Qua đó, tìm các giải pháp kích cầu khi đại dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, trạng thái bình thường mới được thiết lập và từng bước phục hồi các hoạt động du lịch.

Thuộc địa phận bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, rừng săng lẻ thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây tỉnh Nghệ An thuần những hàng cây săng lẻ cao chót vót từ 30-40m. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Thuộc địa phận bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, rừng săng lẻ thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây tỉnh Nghệ An thuần những hàng cây săng lẻ cao chót vót từ 30-40m. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trong ngày, Đoàn tiến hành tham quan điểm rừng răng lẻ, khe Cớ, khảo sát dịch vụ hommestay, mô hình dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Thái tại bản Quang Phúc, xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Tiếp đến, khảo sát một số điểm tại huyện Con Cuông, gồm mô hình dệt thổ cẩm, dịch vụ hommestay ở bản Xiềng, đập Phà Lài (Môn Sơn).

Ảnh: Công Kiên
Khảo sát mô hình làng nghề thổ cẩm ở  bản Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông). Ảnh: Công Kiên

Dự kiến, sau khi khảo sát, các thành viên trong Đoàn sẽ tham luận, đóng góp ý kiến tại buổi Tọa đàm về phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra vào ngày 29/9/2021.

Tin mới