Nghệ An sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại trường

(Baonghean.vn) - Dù đang là tuần đầu tiên nghỉ học để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV, nhưng hoạt động ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường.
Trong những ngày toàn ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học thì đoàn thanh tra đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn tiến hành kiểm tra công tác. Ảnh: Mỹ Hà
Trong những ngày toàn ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học, thì Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn tiến hành kiểm tra đột xuất về trách nhiệm của các nhà trường trong việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà
Để việc phòng chống dịch bệnh được đảm bảo thường xuyên, giáo viên các trường vẫn đến trường duy trì việc dọn dẹp vệ sinh hàng ngày, Ảnh: Mỹ Hà
Để việc phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo thường xuyên, giáo viên vẫn đến trường duy trì việc dọn dẹp vệ sinh hàng ngày. Ảnh: Mỹ Hà
Từ khi có dịch bệnh, công tác an toàn ở các trường học đã được chú trọng. Trong đó, ngoài đảm bảo vệ sinh thì nhà trường cũng đã có những khuyến cáo để học sinh tự bảo vệ mình. Ảnh: Mỹ Hà
Từ khi có dịch bệnh, công tác an toàn ở các trường học đã được chú trọng. Trong đó, ngoài đảm bảo vệ sinh thì nhà trường đã có những khuyến cáo để học sinh tự bảo vệ mình. Ảnh: Mỹ Hà
Mỗi một trường học có một hình thức tuyên truyền khác nhau và cách thể hiện khá sinh động. Ảnh:Mỹ Hà
Mỗi trường có một hình thức tuyên truyền khác nhau và cách thể hiện khá sinh động. Ảnh: Mỹ Hà
Giáo viên ở Trường mầm non thị trấn Quán Hành tự làm nước sát khuẩn với dung dịch hỗn hợp là cồn 9o độ, vi ta min e và tinh dầu sả. Ảnh: Mỹ Hà
Giáo viên ở Trường Mầm non thị trấn Quán Hành tự làm nước sát khuẩn với dung dịch hỗn hợp là cồn 90 độ, vitamin E và tinh dầu sả. Với sáng kiến này, Trường không chỉ tiết kiệm kinh phí mà có thể đảm bảo có dung dịch thường xuyên cho học sinh sử dụng. Ảnh: Mỹ Hà
Bằng nguồn xã hội hóa và hỗ trợ kinh phí của địa phương một số trường đã sắm được máy đo thân nhiệt. Tại buổi thanh kiểm tra tại các trường đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc, đoàn thanh tra
Bằng nguồn xã hội hóa và hỗ trợ kinh phí của địa phương, một số trường đã sắm được máy đo thân nhiệt. Tại buổi thanh, kiểm tra tại các trường đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Đoàn thanh tra cũng đã lưu ý các trường cần tiếp tục theo dõi hơn 200 trường hợp học sinh có bố mẹ đã đi làm việc tại Trung Quốc, về quê ăn Tết. Đoàn cũng  nhắc nhở một số trường cần bám sát đúng kịch bản về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV, không được chủ quan trong bất cứ hoàn cảnh nào.  Khó khăn hiện nay của nhiều trường là khó mua các dung dịch y tế để khử trùng; khan hiếm khẩu trang; một số nơi nhận thức của phụ huynh về phòng tránh dịch còn hạn chế nên chưa phối hợp đầy đủ với giáo viên và các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn cũng đã nhắc nhở
Đoàn thanh tra cũng yêu cầu trong thời gian nghỉ học, các trường vẫn phải làm tốt công tác chuyên môn như hướng dẫn học sinh ôn tập, làm bài tập ở nhà; thảo luận sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngành Giáo dục sẽ chủ động thông báo cho các trường thời gian học sinh đi học trở lại để nhà trường, phụ huynh và học sinh chuẩn bị, tránh tình trạng bị động. Hiện, theo Bộ Y tế, ở vùng nào chưa có dịch liên tiếp sau 14 ngày thì học sinh có thể đi học. Tuy nhiên, trước khi đi học tất cả các trường phải được khử trùng, đảm bảo các điều kiện vệ sinh để phòng ngừa dịch bệnh. Thời điểm này, Nghệ An cũng đã mua khoảng 9 tấn hóa chất  khử trùng và trước tiên sẽ ưu tiên cho gần 1.500 trường học trên địa bàn tỉnh.  Nhiều trường học cũng đã chủ động mua dung dịch cloramin B để phun cho các lớp học. Về phía Đoàn thanh tra liên ngành sẽ vẫn tiếp tục thanh tra đột xuất các nhà trường cho đến khi công bố hết dịch. Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới