Nghệ An sẽ tổ chức đường sách tại Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019 sẽ diễn ra từ 01/4 – 30/4 với các hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Chiều 29/3, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp bàn thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. Đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp; tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp. Ảnh: Công Kiên

Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm mục đích xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong đời sống xã hội, hướng tới xây dựng xã hội học tập, khẳng định vai trò quan trọng của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị…

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức từ ngày 01/4 – 30/4/2019. Trong đó, các hoạt động trọng tâm được tổ chức từ 16/4 - 25/4; các hoạt động hưởng ứng ở cấp tỉnh diễn ra từ ngày 15/4 – 21/4.

Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra với các hoạt động: Tổ chức hưởng ứng trên địa bàn toàn tỉnh, trước hết là trong hệ thống trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì; tại Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện huyện trên địa bàn toàn tỉnh do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức các hoạt động hưởng ứng cụ thể.

Hoạt động đọc sách của các em học sinh thành phố Vinh tại Ngày sách Việt Nam trên địa bàn Nghệ An năm 2018. Ảnh tư liệu
Hoạt động đọc sách của các em học sinh thành phố Vinh tại Ngày sách Việt Nam trên địa bàn Nghệ An năm 2018. Ảnh tư liệu

Ở cấp tỉnh, ngày sách được tổ chức với các hoạt động: Tổ chức Đường phố sách 2019 từ ngày 19/4 – 21/4 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tặng sách cho các trường học tại các huyện do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại diện đến từ các sở, ban, ngành đã có ý kiến đóng góp, thảo luận xung quanh vấn đề phát động phong trào đọc sách như: thu gom sách ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa; tổ chức các CLB đọc sách; khuyến khích xây dựng và phát triển mô hình thư viện trường học thân thiện. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, gắn các hoạt động của ngày sách với sinh hoạt chính trị của các tổ chức đoàn thể…

Tin mới