Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tham dự hội nghị, về phía Indonesia có ông Sakati Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Biển và Nghề cá; ông Denny Abdi - Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, cùng các cơ quan, doanh nghiệp Indonesia.

bna _ Sở du lịch 2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Chung

Về phía Việt Nam có bà Nguyễn Minh Hằng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đại diện các sở ngành của 21 tỉnh, thành phố (Khánh Hòa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu...).Tham dự hội nghị còn có trên 250 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, địa phương, đại sứ quán, hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam và Indonesia.

Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh và các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

bna _ Sở du lịch 3.jpg
Đại biểu Indonesia tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường mở rộng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Indonesia trên các lĩnh vực mà mỗi bên có tiềm năng, thế mạnh như: Hợp tác phát triển nghề cá; dịch vụ du lịch; năng lượng tái tạo; cơ sở hạ tầng; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, đầu tư, chế tạo...

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận các chuyên đề: Hợp tác nông nghiệp công nghệ cao và phát triển thủy sản bền vững; Kinh tế số và hợp tác du lịch; Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

bna _ sở du lịch.jpg
Các đại biểu tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ du lịch của Nghệ An và các địa phương ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Chung

Hội nghị là cơ hội để kết nối các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Indonesia; các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Tham dự hội nghị, Nghệ An tổ chức trưng bày, quảng bá giới thiệu các ấn phẩm, vật phẩm và sản phẩm dịch vụ du lịch, xúc tiến đầu tư thương mại, nông, lâm nghiệp, hải sản, qua đó, nhằm quảng bá tiềm năng và các sản phẩm du lịch dịch vụ của tỉnh, đồng thời mở ra các cơ hội đầu tư mới.

Tin mới