Nghệ An tham gia điểm cầu Chương trình 'Hồ Chí Minh - Ý chí Việt Nam' trên VTV1

(Baonghean.vn) - Chương trình “Hồ Chí Minh - Ý chí Việt Nam” nhằm giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Sáng 4/5,  đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam để phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Ý chí Việt Nam”.

Tham dự cuộc làm việc có đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Công Kiên
“Hồ Chí Minh - Ý chí Việt Nam” là chương trình trọng điểm trong chuỗi kỷ niệm các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện với mục đích giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về hành trình cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đó rút ra những bài học sâu sắc, ý nghĩa cho thời đại hôm nay, cho lớp trẻ tương lai.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng Ban Thanh - thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam thông qua kế hoạch Chương trình truyền hình trực tiếp. Ảnh: Công Kiên
Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng Ban Thanh - thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam thông qua kế hoạch Chương trình truyền hình trực tiếp. Ảnh: Công Kiên

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, yêu cầu phải có tầm vóc, ý nghĩa, xúc động, có sự tham gia của quần chúng nhân dân, có những đánh giá xứng tầm, phong phú, nội dung chính luận sâu sắc, tính thưởng thức cao…

Xuyên suốt nội dung chương trình là sự khẳng định ý chí của một anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của ý chí và sức mạnh dân tộc Việt Nam. Ảnh tư liệu

Ý chí Hồ Chí Minh, ý chí người cộng sản Việt Nam là ngọn lửa bất diệt, được cả thế giới công nhận, tôn vinh và trở thành phẩm chất của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử cho đến ngày hôm nay. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Bác Hồ đến nay là kết quả của ý chí Hồ Chí Minh - ý chí toàn dân tộc.

Chương trình “Hồ Chí Minh - Ý chí Việt Nam” gồm 5 chương: Người trai chí lớn; Tìm lại mùa Xuân (hoặc mùa Xuân độc lập); Một nhà thống nhất; Âm thanh ngày mới và Rạng rỡ Việt Nam. Bao gồm các tiết mục văn nghệ, phóng sự, phim tư liệu, MV, giao lưu trực tiếp với khán giả, nhân chứng trong và ngoài nước.

Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát biểu ý kiến về công tác phối hợp thực hiện chương trình. Ảnh: Công Kiên
Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát biểu ý kiến về công tác phối hợp thực hiện chương trình. Ảnh: Công Kiên

Chương trình sẽ được thể hiện bằng cách kết hợp giữa 5 điểm cầu truyền hình trực tiếp, gồm: Hà Nội (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch); Nghệ An (Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên); TP. Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng); Tuyên Quang (Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào); Đồng Tháp (Công viên Văn miếu, thành phố Cao Lãnh).

Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu từ 20 giờ ngày 19/5/2020, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ để chương trình được thành công tốt đẹp. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan đã đóng góp ý kiến về nội dung, công tác tổ chức, huy động nhân sự, đảm bảo an ninh trật tự và công tác vệ sinh, phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và đơn vị liên quan. Đồng thời, yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chương trình thực sự có ý nghĩa và thành công tốt đẹp.

Tin mới